Điện thoại di động đã “hại” nhiều thí sinh

(Dân trí) - Trong môn thi cuối cùng đại học sáng nay môn Hóa học, nhiều thí sinh vẫn tiếp tục mang điện thoại di động vào phòng thi. Mặc dù diện thoại tắt nhưng vẫn bị cán bộ coi thi đình chỉ do vi phạm quy chế.

Tại trường ĐH Mỏ Địa chất, trong môn thi Hóa học sáng nay có 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, ngay lập tức đã bị cán bộ coi thi lập biên bản đình chỉ thi.

PGS.TS Lê Trọng Thắng trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: “Rất tiếc cho các em bởi vì đây đã là môn thi cuối. Mặc dù biết các em không cố ý nhưng mang điện thoại vào phòng thi là vi phạm quy chế nên cán bộ coi thi phải lập biên bản”.

Nhận định về kỳ thi này của trường, ông Thắng cho hay, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Không có hiện tượng thí sinh mang ghi âm, máy ảnh, quay phim vào phòng thi.

Tại cụm thi Hải Phòng, ông Nguyễn Đức Trọng, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Hàng Hải (đơn vị tổ chức cụm thi tại Hải Phòng) cho hay: “Trong buổi thi sáng nay, cụm thi đã đình chỉ 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Thời gian cán bộ coi thi phát hiện thí sinh mang điện thoại là lúc thu bài. Tuy nhiên, cán bộ coi thi vẫn phải thực hiện theo quy chế”.

Được biết, thi đại học đợt 1 này tại cụm thi Hải Phòng có 17.364 thí sinh dự thi đạt 64,8%, riêng ĐH Hàng Hải, số thí sinh dự thi đạt 76%. Cả 3 buổi thi, cụm thi Hải phòng đã đình chỉ 7 thí sinh, 1 khiển trách, 1 cảnh cáo. Nhận định về đợt thi, ông Trọng cho biết: “Kỳ hti diễn ra an toàn, suôn sẻ, nghiêm túc”.

Tại trường ĐH Giao thông vận tải, trong buổi thi sáng nay có 30 thí sinh bỏ thi môn Hóa Học. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã định chỉ 2 thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi.

Ông Nguyễn Thanh Chương, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho hay, rất tiếc cho thí sinh vi phạm này bởi vì chỉ còn 5 phút là hết giờ thi nhưng điện thoại đổ chuông, ngay lập tức cán bộ coi thi lập biên bản.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, ông Trần Đức Quý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong buổi thi sáng nay chỉ có 50 thí sinh bỏ thi so với 51.000 thí sinh dự thi. 1 thí sinh đã bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động. Kỳ thi diễn ra an toàn, suôn sẻ, không có sự cố đặc biệt nào xảy ra.
 
Thông tin về kỷ luật mang điện thoại vào phòng thi dù sử dụng hay không sử dụng đều bị đình chỉ thi không chỉ năm nay các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nhiều mà từ nhiều năm nay nhưng nhiều thí sinh có thể nói lơ đễnh hay cố tình mang vào phòng thi bị phát hiện đều chịu kỷ luật. Ngay trong 2 môn thi đầu, đã có hơn 50 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi nhưng nhiều em vẫn không rút ra kinh nghiệm cho mình.
 
Đồ dùng cá nhân của thí sinh được gói ghém cẩn thận.
Đội tình nguyên viên tại ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) tổ chức trông giữ đồ dùng cá nhân cho thí sinh.

Nhận định về đợt thi này, theo lãnh đạo nhiều trường đại học như ĐH Thương Mại, ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, ĐH Bách Khoa, ĐH Điện lực…diễn ra an toàn nghiêm túc, chưa có sự cố đặc biệt nào xảy ra.

TPHCM: Một thí sinh bị đình chỉ thi do điện thoại reo báo thức trong giờ thi
 
Khi đang làm bài thi thì chuông điện thoại báo thức bất ngờ reo. Ngay sau đó, thí sinh mang điện thoại trong người, dù đã tắt nguồn đã bị lập biên bản, đình chỉ thi.
 
Trường hợp hi hữu trên xảy ra tại HĐT số 1, Nhà B, tầng 1, 2, 3 của trường ĐH Tôn Đức Thắng (đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TPHCM). Lúc 7h35, cả phòng thi đang im lặng, các thí sinh tập trung vào làm bài môn Hoá thì bị giật mình khi có tiếng chuông báo thức reo lên. Ngay lập tức, giám thị kiểm tra thì xác định được âm thanh đó phát ra từ điện thoại của thí sinh Nguyễn Trương Chí Thiện (thí sinh thi vào ngành Quản trị Kinh doanh).

Qua kiểm tra, điện thoại đã tắt nguồn nhưng đến giờ hẹn báo thức mặc định sẵn thì chuông báo thức vẫn reo. Tuy nhiên, dù tắt nguồn hay không thì việc mang điện thoại vào phòng thi là đã vi phạm quy chế. Ngay lập tức, thí sinh Nguyễn Trương Chí Thiện đã bị lập biên bản đình chỉ thi.

Ngoài trường hợp vi phạm hy hữu và bị đình chỉ một cách đáng tiếc trên, nhìn chung kỳ thi tuyển sinh 2012 đột 1 tại HĐT Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM diễn ra nghiêm túc.

Bà Trịnh Minh Huyền, Chủ tịch HĐTS của trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết: “Năm nay, tỉ lệ thí sinh dự thi cao hơn năm trước. Công tác coi thi của giám thị cũng như ý thức thi cử của thí sinh rất nghiêm túc. Số thí sinh vi phạm ít, ngoại trừ trường hợp của thí sinh Nguyễn Trương Chí Thiện”.

Hồng Hạnh - Công Quang