Quảng Ngãi:

Điều chuyển cô giáo vụ “nữ sinh cắt cổ tay” sang dạy trường khác

(Dân trí) - Ngày 27/11, ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sở vừa điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Em (liên quan đến vụ nữ sinh tự cắt cổ tay để phản đối cô giáo ở Trường THPT Trần Kỳ Phong, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi)”.

Sự việc xảy ra vào ngày 16/10/2012, học sinh Trần Thị Thế Y - lúc đó học lớp 11B1 Trường THPT Trần Kỳ Phong đã tự dùng dao lam cứa vào cổ tay, gây chảy máu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn. Qua ghi nhận, nữ sinh Thế Y bức xúc về cách dò bài, cho điểm và hình thức ứng xử của cô giáo Nguyễn Thị Em. 

Sau thời gian dài xem xét, vào ngày 15/1/2013, Sở GD&ĐT có quyết định điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Em đến giảng dạy tại Trường THPT số 2 Mộ Đức (Mộ Đức). Khoảng 2 tháng sau khi có quyết định điều chuyển, cô giáo Nguyễn Thị Em được Sở GD-ĐT cho ở lại Trường THPT Trần Kỳ Phong vì “bất ngờ” nhận các giấy xác nhận bị bệnh nghiêm trọng, do đó Sở tạo điều kiện cô giáo Em ở lại trường và điều trị bệnh.

Thầy Trương Quang Dũng - Hiệu trưởng trường THPT số 1 Tư Nghĩa (huyện Tư Nghĩa) cho biết: “Cô giáo Em bắt đầu giảng dạy tại trường và đầu tháng 11/2013. Trước mắt, nhà trường bố trí cô giáo Nguyễn Thị Em làm giáo viên dạy môn Sinh học và tạo điều kiện để cô giáo Em phát huy năng lực của mình”.

Hiện nay, Trường THPT Trần Kỳ Phong đã bố trí giáo viên khác thay vị trí của cô giáo Nguyễn Thị Em - Trưởng tổ môn Sinh học (trước đây).

Hồng Long