Huế:

Điều chuyển Hiệu trưởng Trường Mầm non An Đông về làm hiệu phó trường khác

(Dân trí) - Ngày 5/4 ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Huế cho biết, phòng đã có tờ trình đề xuất UBND TP Huế về việc điều chuyển bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Đông sang nơi khác.

Theo đó qua họp cán bộ chủ chốt của lãnh đạo và cấp ủy Phòng GD-DT TP Huế đã không tín nhiệm bà Thanh làm hiệu trưởng. Qua các ý kiến, Phòng GD-ĐT TP Huế đã có tờ trình đề xuất UBND TP Huế điều chuyển bà Thanh xuống làm Phó Hiệu trưởng một trường mầm non khác.

Trên đề xuất của Phòng GD-ĐT TP Huế, dự tính vào đầu tuần sau UBND TP Huế sẽ họp về việc này, thông qua Thành ủy và có quyết định cuối cùng.

Ông Nam cho biết, cá nhân bà Thanh đã vi phạm nhiều điều trong công việc, không đáp ứng năng lực làm hiệu trưởng, không xứng đáng làm hiệu trưởng.

“Trường hợp cô Thanh thuộc về lý do năng lực quản lý hạn chế nên đã dẫn đến những việc sai, khiến cho tập thể giáo viên Trường Mầm non An Đông gửi đơn khiếu nại lên thành phố. Qua kết luận trong 6 nội dung thì cô Thanh làm sai 5 nội dung. Phòng đã kiểm điểm cô Thanh trước tập thể trường và gửi thông báo đến các trường mầm non đế rút kinh nghiệm.

Qua lấy phiếu của lãnh đạo và cấp ủy Phòng Giáo dục thì đa số 3/5 phiếu đồng ý cho cô về làm hiệu phó một trường khác, phần 2/5 phiếu đồng ý cho cô làm giáo viên. Căn cứu vào kết quả trên, chúng tôi đã thống nhất đề nghị lên UBND TP Huế điều cô Thanh về làm hiệu phó trường mầm non ở một phường khác” - ông Nam trao đổi.

Quan điểm của lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Huế là do bà Thanh còn trẻ nên chăng cho một cơ hội để bà Thanh làm lại, tuy nhiên bà Thanh phải thể hiện ý chí phấn đấu, tu chỉnh con người mình lại tránh những sai lầm như thời gian trước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh sẽ bị điều chuyển làm Hiệu phó 1 trường mầm non khác sau những lùm xùm về cách hành xử, việc làm không đúng tại trường Mầm non An Đông, TP Huế
Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh sẽ bị điều chuyển làm Hiệu phó 1 trường mầm non khác sau những lùm xùm về cách hành xử, việc làm không đúng tại trường Mầm non An Đông, TP Huế

Trả lời trước câu hỏi Phòng GD có kỷ luật bà Thanh trước khi hạ chức Hiệu trưởng và chuyển công tác sang nơi khác hay không, ông Nam cho hay: “Có những trường hợp không kỷ luật nhưng vẫn cho xuống chức như lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả thấp trong tập thể lãnh đạo Phòng GD-ĐT hay quá trình điều hành của người đứng đầu đơn vị không đủ năng lực quản lý…

Bà Thanh tuy không nhận kỷ luật nhưng do lãnh đạo không tín nhiệm nên vẫn bị đề nghị cho xuống chức. Phòng cũng đã mời bà Thanh lên làm việc. Sau buổi làm việc, bà Thanh đã đồng ý ký vào biên bản chấp hành sự phân công công việc mới của lãnh đạo TP Huế”.

Như Dân trí phản ánh, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Mầm non An Đông đã có những việc làm mang tính chất xúc phạm, thiếu trách nhiệm với cấp dưới. Tập thể các giáo viên Trường Mầm non An Đông sau đó đã gửi đơn kiến nghị lên UBND TP Huế, các báo về những việc làm thiếu đạo đức nhà giáo và tình người của hiệu trưởng Thanh.

Đại Dương