Quảng Ngãi:

Điều tra hơn 2 tỷ đồng “bốc hơi” tại Trung tâm dạy nghề tỉnh

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> sáng ngày 23/4, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp làm rõ sai phạm hơn 2 tỷ đồng nằm ngoài sổ sách tại Trung tâm Dạy nghề -Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh.

Trong các năm học từ 2011 đến 2014, Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Trung tâm) thực hiện liên kết với một số trường đại học trên cả nước và mở 10 lớp đào tạo với 1.740 học viên thuộc hệ vừa học vừa làm. Trong đó, trường ĐH Quy Nhơn mở 4 lớp, Khoa Luật - ĐH Huế 1 lớp, ĐH Vinh 4 lớp và ĐH Luật Hà Nội 1 lớp.

Qua đó, Trung tâm thu học phí của học viên, với mức thu từng học kỳ từ 1,9 - 6,5 triệu đồng/người. Tổng số tiền đã thu gần 17 tỷ đồng, cụ thể thu liên kết cho trường ĐH Quy Nhơn hơn 7,53 tỷ đồng, Khoa Luật ĐH Huế hơn 3,332 tỷ đồng, Trường ĐH Vinh trên 3,526 tỷ đồng và ĐH Luật Hà Nội 2,545 tỷ đồng.

Tại thời điểm thanh tra, phát hiện hợp đồng đào tạo liên kết giữa Trung tâm và các trường ĐH thể hiện không rõ ràng hoặc không có hợp đồng. Đồng thời, hợp đồng không nêu số lượng mà chỉ kèm theo danh sách trúng tuyển; không nêu mức thu học phí; không có phụ lục hợp đồng và Trung tâm thu học phí theo kiểu “tùy cơ ứng biến”.

Trong số tiền gần 17 tỷ đồng đã thu, thể hiện tại chứng từ thu của học viên chỉ 14,9 tỷ đồng (thiếu hơn 2 tỷ đồng) và nộp cho các trường ĐH liên kết 11,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thực mà Trung tâm hoàn trả cho các trường ĐH chỉ 9,1 tỷ đồng, số tiền còn lại nợ theo hợp đồng là 1,612 tỷ đồng, bao gồm nợ trường ĐH Quy Nhơn hơn 1,4 tỷ đồng, khoa Luật ĐH Huế 4,6 triệu đồng và ĐH Vinh 208 triệu đồng.
Trải qua 4 năm tồn tại sai phạm, đến nay Trung tâm này mới bị phát hiện.

Trải qua 4 năm tồn tại sai phạm, đến nay Trung tâm này mới bị phát hiện.

Ngoài ra, Trung tâm còn thu thêm kinh phí phục vụ khai giảng và bế giảng 300.000 đồng/học viên; thu kinh phí giấy thi và giấy nháp 225.000 đồng/học viên nhưng không có hồ sơ, chứng từ kế toán trong sổ sách.

Qua thanh tra tại Trung tâm, Sở GD&ĐT cũng phát hiện việc quản lý tài chính còn lỏng lẻo, không chấp hành Quyết định về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chứng từ kế toán không đúng quy định, không rõ ràng, tẩy xóa chứng từ... Đồng thời, người đứng đầu đơn vị (Giám đốc) buông lỏng quản lý, không kiểm tra việc thu chi đối với nguồn liên kết đào tạo.

Được biết, trong thời gian quản lý Trung tâm từ năm 2011 – 2014, do bà Nguyễn Thị Tuấn Hằng làm Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đến đầu năm 2015, bà Nguyễn Thị Tuấn Hằng đã nghỉ hưu theo chế độ.

Liên quan đến sai phạm trên, ông Đoàn Dụng cho biết: “Sau khi cơ quan điều tra xác định sai phạm, Sở tiến hành xử lý kỷ luật đối với cá nhân có liên quan”.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, hiện nay Công an TP Quảng Ngãi đang thụ lý và hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, vì mức vi phạm tài chính trên 500 triệu đồng.

Hồng Long