Điều tra nguyên nhân nam sinh ĐH Thủy lợi rơi từ tầng 7 kí túc xá

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 14/10, GS.TS Trịnh Minh Thụ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nam sinh K. sau khi em này rơi từ tầng 7 của kí túc xá xuống đất tử vong.

Khoảng 2h sáng 13/10, nam sinh tên K. rơi từ tầng 7 ký túc xá ĐH Thủy lợi. Nghe tiếng động, bảo vệ tòa nhà đã phát hiện và hô hoán với mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng K. đã tử vong.

Trao đổi với PV Dân trí, GS Thụ cho biết, K. là sinh viên năm cuối khoa Công trình. Em sống ở ngoài kí túc xá nhưng vài ngày trở lại đây, K. chuyển vào kí túc xá ở với bạn để làm đồ án tốt nghiệp.

Được biết, K. quê Mỹ Đức, Hà Nội. Những năm đầu đại học, em học rất tốt, sau đó sa sút và hiện đang học thêm một số môn nữa để nâng lên loại khá.

Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) (ảnh: website nhà trường)
Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội) (ảnh: website nhà trường)

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, K. là lớp trưởng. Mọi biểu hiện của em những ngày trước đó đều rất bình thường, không có gì đáng ngờ.

Theo GS Thụ, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo cho cứu thương cũng như với cơ quan công an. Tuy nhiên, em K. đã tử vong, không cứu được.

Trong đêm 13/10 và sáng ngày 14/10, nhà trường đã hỗ trợ xe cộ để đưa em về quê, đồng thời tổ chức 2 đoàn lãnh đạo đến tận nhà thăm hỏi và phúng viếng.

“Hiện tại chưa thể kết luận được nguyên nhân cái chết của nam sinh K. Nhiều người cho rằng, có thể trong đêm khuya, em ngồi trên bờ tường và không may rơi xuống, hoặc cũng có thể bị mộng du hay do trầm cảm... Tuy nhiên, đó chỉ là giả thiết đặt ra còn nguyên nhân chính xác thì phải chờ xác minh của cơ quan điều tra”, GS Thụ nói.

Mỹ Hà