Hà Tĩnh:

Đình chỉ 1 năm học nữ sinh chủ mưu tổ chức đánh hội đồng bạn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nữ sinh Th. bị áp giải vào nhà nghỉ hành hung, ông Chu Văn Quýnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh), cho biết đã kỷ luật đình chỉ 1 năm học đối với em L.T.B (học sinh lớp 12B), là người chủ mưu vụ việc.

Ông Quýnh cho biết sau khi có kết luận điều tra chính thức của Công an phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) và thông qua nhiều cuộc họp giữa lãnh đạo trường với các phụ huynh, học sinh có liên quan, nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.

Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy nữ sinh Th. bị đánh tổn hại sức khỏe 5%
Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy nữ sinh Th. bị đánh tổn hại sức khỏe 5%.

Theo đó em L.T.B được xác định là chủ mưu nhận mức kỷ luật là đình chỉ 1  năm học (thời hạn tính từ 11/2), còn em N.T.H.P (lớp 12C) người bị lôi kéo tham gia đánh hội đồng em Th. bị đình chỉ học 1 tuần, sau khi chấp hành thì nay đã trở lại lớp.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, 2 nữ sinh N.T.H.N (lớp 12D1) và T.T.T (lớp 12D3) cũng nhận mức kỷ luật đình chỉ học 1 tuần.

“Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy nạn nhân bị đánh tổn hại sức khỏe 5%. Ngoài ra, gia đình nạn nhân và gia đình các em T.T.H.T và N.T.H.N cũng đã có đơn xin giảm nhẹ mức kỷ luật, nên hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định đình chỉ học 1 tuần đối với hai em này”, thầy Cường cho biết thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h 22/12/2014, trong lúc đang nằm ngủ tại nhà riêng ở khối phố Trung Quý (phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh), em T.T.Th bị các nữ sinh L.T.B và T.T.H.T đến gọi dậy sau đó đưa thẳng đến khách sạn L.N đóng trên địa bàn phường Văn Yên. Tại đây, L.T.B, T.T.T gọi N.T.H.P, N.T.H.N đến rồi đánh hội đồng T.T.Th khiến nạn nhân bị chảy máu đầu, mặt mày thâm tím.

Sau khi đánh em Th. bốn nữ sinh trên đã chở nạn nhân đến trước cổng chợ TP.Hà Tĩnh rồi bỏ đi. Em Th. sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Th. và B.

Xuân Sinh

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!