Đình chỉ giáo viên tự ý chấm vào bài thi ĐH

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, Trần Tuấn Hiệp, đã ký gửi Bộ GD-ĐT quyết định đình chỉ việc chấm thi môn Toán đối với ông Nguyễn Minh Khoa, người đã tự ý chấm vào bài thi ĐH ở vòng 1.

Công văn nêu rõ: Khi kiểm tra công tác chấm thi ngày 20/7, Bộ GD-ĐT đã phát hiện một trường hợp giáo viên chấm môn Toán vòng 1 không đúng quy chế. Giáo viên tên Nguyễn Minh Khoa, giảng viên thuộc bộ môn Toán giải tích.

 

Khi được phân công chấm lần 1, ông Khoa đã chấm điểm trực tiếp vào 31 bài túi số 169 và 5 bài túi 172. Theo chỉ đạo của trưởng đoàn kiểm tra chấm thi, Thứ trưởng Bành Tiến Long, nhà trường đã ra quyết định đình chỉ việc chấm thi môn Toán đối với giáo viên có tên nói trên. Đồng thời, giao cho ông Trưởng tiểu ban chấm thi môn Toán đưa các bài thi chấm không đúng quy chế chấm lại tập thể để xác định kết quả khách quan. Cùng với đó, yêu cầu kiểm tra tất cả các túi bài thi khác do ông Khoa đã chấm để bảo đảm công tác chấm thi đúng quy chế.

 

Theo Kiều Oanh

 Vietnamnet