Định hướng ngành học cho học sinh phổ thông

Một thực tế đang diễn ra là đa phần học sinh tốt nghiệp phổ thông thiếu định hướng về con đường nghề nghiệp tương lai. Phần lớn các em nghe theo định hướng của cha mẹ, mà không biết liệu nghề nghiệp đó có phù hợp với khả năng, tính cách và sở thích của mình hay không.

Điều này dẫn đến hệ quả là có những em bỏ phí 3-4 năm đại học để học một ngành mà các em không muốn đi theo, hay thậm chí chấp nhận theo đuổi nghề nghiệp mình không thích chỉ vì thiếu định hướng ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông. Câu hỏi đặt ra ở đây là các trường THPT cần làm gì để khắc phục tình trạng này?

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay tại bậc phổ thông

Mở đầu cho chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp của Trường song ngữ Hanoi Academy, ngày 26/09/2014 khối THPT tổ chức đưa học sinh đi thăm quan khu nhà máy sản xuất Kính- nhựa Eurowindow, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đến với khu công nghiệp này, học sinh được tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động, các lĩnh vực sản xuất của nhà máy, được trải nghiệm và khám phá những sinh hoạt, công việc thường ngày của những công nhân và quản lý nơi đây. Học sinh được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và đặt câu hỏi với đội ngũ quản lý của nhà máy từ đó học được những bài học có giá trị thực tế mà không sách vở nào dạy được.

Hy vọng rằng, thông qua những chuyến đi thực tế như thế này, học sinh THPT sẽ bắt đầu nhận thức và định hình hướng học tập cũng như những nghề nghiệp mà các em yêu thích để từ đó biết sắp xếp và bố trí học tập một cách khoa học trong những ngày tiếp theo.

Học sinh THPT Hanoi Academy thăm quan khu nhà máy Eurowindow

Lựa chọn trường đại học phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp

Như vậy, ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần có những định hướng ban đầu về ngành học và trường đại học mà mình muốn hướng tới. Tại trường song ngữ Hanoi Academy, đa phần học sinh tự định hướng được ngành học mà mình muốn theo đuổi trong tương lai.

Trong năm học 2013 - 2014, bên cạnh những em học sinh lựa chọn du học tại nước ngoài, những em học trong nước cũng chọn cho mình con đường đi phù hợp với nguyện vọng, khả năng của bản thân.

Em Bùi Quốc Anh, Phùng Lan Hương, Phạm Dương Hưng, Dương Thị Thanh, Nguyễn Bảo Trâm và Nguyễn Hoàng Anh chọn học ngành kinh tế tại các trường Ngoại thương, Ngoại giao và Kinh tế quốc dân với điểm đầu vào cao. Ngoài ra, những em khác như Đỗ Xuân Hoàng, Nguyễn Lê Vân, Trương Nam Hưng, Nguyễn Quang Hiếu, Trần Đức Hoàng cũng đỗ vào những trường đại học danh tiếng khác ở Hà Nội như Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Thăng Long, Đại học Hàng hải, Đại học FPT, Đại học Công đoàn …

Học sinh THPT Hanoi Academy thăm quan khu nhà máy Eurowindow

Học sinh lớp 12 Hanoi Academy của niên học 2013 -2014 đã đỗ nhiều trường Đại học danh tiếng trong nước cũng như quốc tế.

Trong thời gian tới đây, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh, đảm bảo rằng các em được trang bị những kiến thức hữu ích và có được góc nhìn toàn diện về thế giới việc làm trước khi ra trường.