Đỗ ĐH phía Nam có được bảo lưu kết quả sang ĐH phía Bắc?

(Dân trí) - Tôi có thể cho con tôi đăng ký dự thi vào một trường ĐH phía Nam cho dễ dàng trúng tuyển và sau đó một năm sẽ chuyển trường ra Hà Nội vì hiện gia đình tôi đang sống ở Hà Nội? Kết quả thi và học đó của con tôi ở trường ĐH phía Nam đó liệu có được bảo lưu không?

Sở dĩ tôi nói thi phía Nam dễ dàng trúng tuyển là vì tôi có theo dõi thông tin về diểm chuẩn trong nhiều năm nên được biết, điểm xét tuyển vào các trường đại học ở TPHCM thường thấp hơn đáng kể so với các trường đại học ở Hà Nội. Chẳng hạn có năm ĐH Ngoại thương cơ sở TPHCM chỉ có mức điểm chuẩn là 19, 5 trong khi cũng trường này ở Hà Nội có mức điểm chuẩn tới 24. (Nguyễn Văn Lâm, B16, Khu TT Tân Mai, Trương Định, Hà Nội).

 

* Trả lời:

- Chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến ông Đỗ Duy Dự, chuyên viên của Vụ ĐH& SĐH (Bộ GD - ĐT) và đã nhận được sự trả lời như sau:

 

Thứ nhất: Bạn vẫn được quyền cho con đăng ký dự thi vào các trường ĐH phía Nam dù bạn có hộ khẩu ở Hà Nội hay bất kỳ địa phương nào. Tuy nhiên, bạn phải tìm hiểu thông tin tuyển sinh của những trường này và nộp hồ sơ khi trường đó có thông báo tuyển sinh trong cả nước.

 

Thứ hai: Về việc bảo lưu kết quả và chuyển trường từ Nam ra Bắc sau khi học một năm thì theo quy chế hiện hành, sinh viên đang học năm thứ nhất hoặc năm cuối cùng không được phép chuyển trường. Những trường hợp được phép chuyển trường thì không được chuyển vào những trường có điểm trúng tuyển cao hơn kết quả thi của mình tại kỳ thi tuyển sinh. Chẳng hạn nếu con bạn trúng tuyển vào ĐH Ngoại thương TPHCM với số điểm là 19,5 điểm thì không được chuyển sang ĐH Ngoại thương Hà Nội khi điểm trúng tuyển vào trường này là 24 điểm.

 

Nhóm PV GD