Chính phủ Australia thay đổi chính sách tuyển sinh:

Đổ xô “du học tại chỗ” thạc sĩ 1 năm

Trước thông tin vào năm 2015, Chính phủ Australia sẽ thay đổi chính sách buộc tất cả các chương trình thạc sĩ trong nước và quốc tế phải kéo dài thành 18 tháng và phải học chuyển đổi, nhiều học viên VN đã đổ xô đi đăng ký học các chương trình thạc sỹ quốc tế kéo dài 1 năm với mục đích tiết kiệm chi phí và thời gian.

Anh Lê Việt Anh, cán bộ ngân hàng Vietcombank - hiện đang theo học Chương trình thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế (MIB) do Trường ĐH Ngoại Thương và ĐH La Trobe (Australia) liên kết đào tạo - cho hay: “Phải học chuyển đổi rồi học tới 18 tháng thì quả thực là bài toán khó về thời gian cho tôi – một người đang vừa đi học vừa đi làm. Lường trước được khó khăn này nên tôi phải gấp rút đi học vào thời điểm này”. Hiện tại, các học viên tham gia MIB chỉ cần theo học 6 tháng tại Đại học Ngoại thương vào các buổi tối (3 buổi/tuần) và 6 tháng tại Đại học La Trobe, Australia (trên thực tế chỉ cần 4 tháng rưỡi nếu học viên kịp hoàn thành các yêu cầu của môn học), cũng như bỏ qua được khâu học chuyển đổi. Đến năm 2015, Chính phủ Australia yêu cầu các học viên tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành ngôn ngữ, kỹ thuật phải học chuyển đổi khi theo học chương trình.

Anh Lý Mạnh Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty CP Đầu tư Phát triển Nha Trang - Hà Nội - học viên MIB Khóa 5 cho hay - dù mang tiếng là học tại VN song môi trường mà chương trình mà anh đang theo học khá giống “Tây”. “Nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, cách thức đánh giá hoàn toàn theo đúng như tại trường ĐH La Trobe, vì vậy tôi và các học viên khác hầu như không gặp khó khăn gì khi chuyển tiếp sang học kỳ còn lại tại Úc”. Được biết, mọi học viên MIB đều được cấp mã số sinh viên của Đại học La Trobe để truy cập vào thư viện và các nguồn tài liệu khác. Kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận bằng Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế giống với tấm bằng mà trường ĐH La Trobe cấp cho học viên học toàn bộ chương trình MIB tại Australia. Bạn Lê Đức Huyên theo học MIB cho biết: “Du học tại chỗ kiểu này vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc”.

Giữa một “ma trận” các chương trình đạo tạo liên kết không rõ thực chất như hiện nay, Chương trình Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế (MIB) lại thu hút mạnh học viên vì tiếng tăm của các trường. Từ lâu nay, trường ĐH Ngoại thương vốn được coi là một trong những trường ĐH uy tín hàng đầu ở VN, trong khi ĐH La Trobe -  một trong những trường Đại học có tiếng tại Australia – dần trở thành cái tên thân quen ở môi trường giáo dục VN. TS Hồ Thúy Ngọc, Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngoại thương khẳng định: “Chương trình được giảng dạy toàn phần bằng Tiếng Anh bởi đội ngũ giảng viên giỏi của trường Đại học Ngoại thương và ĐH La Trobe. Riêng đội ngũ giảng viên trường ĐH Ngoại thương tham gia giảng dạy chương trình MIB đều phải tốt nghiệp từ các nước Anh, Mỹ, Australia…, và được ĐH La Trobe tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo theo phương pháp và nội dung giảng dạy của Đại học La Trobe”.