Đoàn công tác ĐH Ngoại thương thăm chiến sỹ vùng biên dịp Tết

(Dân trí) - Đã thành truyền thống, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, ngành giáo dục lại tổ chức đi thăm, giao lưu, tặng quà các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Đoàn công tác ĐH Ngoại thương thăm chiến sỹ vùng biên dịp Tết - 1

Sự quan tâm của ngành giáo dục sẽ làm ấm lòng các chiến sỹ nơi biên cương.
 
Trên tinh thần đó, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắc Lắc, Đoàn công tác Trường ĐH Ngoại thương đã đến thăm, chúc tết Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng Đắc Lắc.

Trong chuyến thăm này, Trường ĐH Ngoại thương đã tặng quà, chúc Tết và giao lưu văn nghệ cùng các đồng chí cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí thân mật, đầm ấm và xúc động, thắm đượm tình quân dân.

Ngoài việc thăm và chúc tết Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng Đắc Lắc, đoàn đại biểu nhà trường cũng đã đến thăm Trường tiểu học Y Jút, huyện Buôn Đôn.

Trường có tổng số 44 cán bộ giáo viên và nhân viên (trong đó có 20 giáo viên người dân tộc). Toàn trường có 29 lớp với 582 học sinh, trong đó có 278 em là nữ và 516 em là học sinh dân tộc thiểu số. Trường có 26 phòng học (chủ yếu là nhà cấp 4). Cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Thay mặt tập thể cán bộ giáo viên và sinh viên, GS. Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương đã thăm hỏi và chúc tết các thầy cô giáo và học sinh Trường tiểu học Y Jút, tặng 15 triệu đồng do cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường quyên góp cho Trường Y Jút và trao 5 suất học bổng các em học sinh nghèo học giỏi.

Được biết, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng Đắc Lắc nằm trên địa bàn xã Crông Na, huyện Buôn Đôn có nhiệm vụ huấn luyện bộ đội biên phòng và cơ động bảo vệ biên giới trên tuyến biên giới tỉnh Đắc Lắc. Lực lượng cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Nguyễn Hùng