Doanh nghiệp FDI góp sức cùng sự nghiệp khuyến học - khuyến tài

Mới đây, công ty Suntory - Pepsico Việt Nam đã thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ 200 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó vươn lên đạt kết quả học tập tốt.

Doanh nghiệp FDI góp sức cùng sự nghiệp khuyến học - khuyến tài
 
Trước đó, từ ngày 17/10 - 25/10/2013, bốn sinh viên xuất sắc nhất, đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi Dynamic 2013 đã được công ty Suntory - Pepsico Việt Nam (chuyên sản xuất các đồ uống, nước giải khát tại Việt Nam nhiều năm qua) tài trợ, mời đi tham quan một số cơ sở nghiên cứu, quản lý tại Nhật Bản và Hoa Kỳ của hai Tập đoàn nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nước giải khát là Suntory (Nhật Bản) và Pepsico (Hoa Kỳ) để thực tế hóa những kiến thức đã học được trong nhà trường, cũng như tìm hiểu được thực tế quản lí, nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp của các Tập đoàn lớn trên thế giới.

 

Cuộc thi “Dynamic 2013 - Sinh viên: Nhà doanh nghiệp tương lai” do Trường ĐH Kinh tế TPHCM làm đầu mối tổ chức trong nhiều năm qua cho sinh viên tất cả các trường đại học trong cả nước đã kết thúc tốt đẹp, được đánh giá cao và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Viêt Nam.

 

Thực tế kết quả các cuộc thi Dynamic đã cho thấy: cuộc thi là một sân chơi học thuật thiết thực, hiệu quả và bổ ích dành cho sinh viên các trường đại học trong cả nước. Không đơn thuần là một cuộc thi hoc thuật, đến nay cuộc thi Dynamic đã trở thành chiếc cầu nối lý tưởng giữa lý thuyết với thực tiễn, giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với giảng viên và đặc biệt giữa sinh viên với doanh nghiệp. Cuộc thi đã giới thiệu được lớp sinh viên năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết có thể hội nhập nhanh vào môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy thử thách trong thời hội nhập.

Đoàn gồm có 4 sinh viên sau đã xuất sắc đoạt các giải cao: Nguyễn Thị Mỹ Khanh, sinh viên khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TPHCM, giải Nhất; Trịnh Duy Bằng, sinh viên khoa Quản tri kinh doanh, Trường ĐH Cần Thơ, giải Nhì; Nguyễn Huỳnh Mai Thi, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở 2 TPHCM, giải Ba; Lại Nguyễn Minh Hưng, sinh viên khoa Quản tri kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế TPHCM.

 

Tham gia đoàn còn có đại diện Quỹ Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế TPHCM và đại diện công ty Suntory - Pepsico Việt Nam.

 

Trong thời gian tại Nhật Bản, đoàn đã được Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng tiếp, chúc mừng và khích lệ các sinh viên đã đoạt giải thưởng Dynamic 2013, bày tỏ mong muốn các sinh viên đã đoạt giải, cũng như  thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục phấn đấu trong học tập, nghiên cứu để có kết quả tốt hơn nữa, mau chóng  trở thành các công dân có ích cho đất nước. Đồng thời Đại sứ cũng đã cám ơn sự quan tâm của tập đoàn Suntory đối với sự nghiệp khuyến học - khuyến tài của Việt Nam ngay sau khi chính thức đầu tư vào Việt Nam năm 2013.

 

Được biết mới đây, công ty Suntory - Pepsico Việt Nam đã thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam tài trợ 200 triệu đồng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó vươn lên đạt kết quả học tập tốt. Tháng tới, học bổng này sẽ được Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với công ty Suntory - Pepsico Việt Nam trao đến các sinh viên thuộc các tỉnh miền Trung vốn đang chịu nhiều khó khăn do bão, lũ gây ra trong thời gian gần đây.

 

C. H. Giang