Huế:

Doanh nghiệp tham gia vào hội đồng bảo vệ khóa luận sinh viên để tuyển dụng

(Dân trí) - Tại Đại học Nông lâm (Đại học Huế), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên và trực tiếp đặt câu hỏi, nhận xét nhằm chọn ra những sinh viên ưu tú để tuyển dụng.

Sáng 24/3 tại Khoa Cơ khí – Công nghệ, Đại học Nông lâm (Đại học Huế) đã diễn ra lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường. Các phòng luôn trong tình trạng căng thẳng, tuy vậy không khí hào hứng lại không kém khi mỗi phòng đều có đại diện các doanh nghiệp về tham gia.

Đây là lần đầu tiên Khoa này thực hiện việc mời doanh nghiệp về để góp ý, đặt câu hỏi đối với các đề tài sinh viên, từ đó nhằm chọn ra người tài để doanh nghiệp có thể tuyển dụng về công ty làm việc.

Doanh nghiệp tham gia vào hội đồng bảo vệ khóa luận sinh viên để chọn người tài

Doanh nghiệp tại buổi bảo vệ khóa luận có phiếu nhận xét về các mặt như “Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài”; “hình thức trình bày, bố cục, nội dung, phương pháp và kết quả nghiên cứu, độ tin cậy, cách lập luận, diễn đạt, tính logic”; “Phong cách trình bày”; “Đánh giá năng lực chung”. Hay doanh nghiệp chấm theo “Hình thức trình bày”; “Kỹ năng thuyết trình”; “Kỹ năng phản biện”…

Mỗi sinh viên sau khi trình bày xong đề tài, ngoài trả lời các câu hỏi thầy cô giáo ở hội đồng, thì còn phải chuẩn bị trả lời thêm những câu hỏi của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thấy đề tài sinh viên thú vị. Riêng phần tính thực tiễn của đề tài, doanh nghiệp sẽ góp ý thêm với hội đồng bảo vệ khóa luận để thầy cô giáo từ đó cho ra điểm số chính xác nhất.


Đại diện doanh nghiệp (ngồi hàng dưới) tham dự vào buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế)

Đại diện doanh nghiệp (ngồi hàng dưới) tham dự vào buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí - Công nghệ trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế)

Đặc biệt, những sinh viên đã được doanh nghiệp “ngắm” từ ngày tuyển dụng 23/3 hôm qua, trong buổi bảo vệ khóa luận này, nếu đề tài tốt, tính thực tế cao, ăn nói lưu loát, trình bày khoa học rõ ràng… thì cơ hội có được một chỗ làm tại doanh nghiệp là điều khả thi có thể thấy sau khi các em ra trường.

TS. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Khoa Cơ khí – Công nghệ trường Đại học Nông lâm trao đổi, đây là lần đầu tiên khoa mời các doanh nghiệp về trực tiếp tham gia tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Đó cũng là điểm tích cực để thấy được năng lực thực tế của sinh viên đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Thực tế việc phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp đã tạo cơ hội cho sinh viên các ngành như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ cơ khí, Quản lý chất lượng thực phẩm… ra trường có công việc sớm.

Các sinh viên đứng ngoài các phòng bảo vệ theo dõi buổi bảo vệ lần đầu tiên có sự tham gia doanh nghiệp về chọn người tài
Các sinh viên đứng ngoài các phòng bảo vệ theo dõi buổi bảo vệ lần đầu tiên có sự tham gia doanh nghiệp về chọn người tài
Quang cảnh trong 1 phòng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Quang cảnh trong 1 phòng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Người đại diện doanh nghiệp mặc áo đen theo dõi chăm chú
Người đại diện doanh nghiệp mặc áo đen theo dõi chăm chú
Doanh nghiệp sẽ đưa ra các câu hỏi nếu thấy đề tài phù hợp với công ty của mình, đồng thời cho nhận xét từng sinh viên
Doanh nghiệp sẽ đưa ra các câu hỏi nếu thấy đề tài phù hợp với công ty của mình, đồng thời cho nhận xét từng sinh viên
1 phiếu nhận xét sinh viên của doanh nghiệp
1 phiếu nhận xét sinh viên của doanh nghiệp
Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn tuyển dụng ngày 23/3 và bảng đánh giá khóa luận tốt nghiệp với cùng sinh viên bảo vệ ngày 24/3 của doanh nghiệp
Bảng đánh giá kết quả phỏng vấn tuyển dụng ngày 23/3 và bảng đánh giá khóa luận tốt nghiệp với cùng sinh viên bảo vệ ngày 24/3 của doanh nghiệp
Chính sự có mặt của doanh nghiệp đã tăng thêm phần hào hứng và cho các sinh viên cơ hội thể hiện chính mình trong công việc thực tiễn từ đề tài khóa luận tốt nghiệp
Chính sự có mặt của doanh nghiệp đã tăng thêm phần hào hứng và cho các sinh viên cơ hội thể hiện chính mình trong công việc thực tiễn từ đề tài khóa luận tốt nghiệp
Nét căng thẳng từ các nữ sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận
Nét căng thẳng từ các nữ sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận
Phần nhận xét của doanh nghiệp sẽ có tác động đến việc chấm điểm của hội đồng bảo vệ khóa luận, nhất là ở phần tính thực tiễn đề tài
Phần nhận xét của doanh nghiệp sẽ có tác động đến việc chấm điểm của hội đồng bảo vệ khóa luận, nhất là ở phần tính thực tiễn đề tài

Đại Dương