Đồng Tháp:

Độc đáo mô hình “Chuyến xe tri thức” về xã biên giới, vùng sâu

(Dân trí) - Với mong muốn mang tri thức qua hàng ngàn tài liệu sách báo, truyện tranh, internet… đến các em nhỏ vùng nông thôn biến giới, vừa qua Thư viện tỉnh Đồng Tháp phối hợp với một số đơn vị thực hiện hành trình “Chuyến xe tri thức” rất hữu ích.

Hành trình “Chuyến xe tri thức” do Thư viện tỉnh phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh và Trại giam Cao Lãnh tổ chức đi qua 8 xã biên giới, các xã nông thôn mới và các khu điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, tại xã Hòa An (thành phố Cao Lãnh) “Chuyến xe trí thức” chính thức lăn bánh. Theo BTC cho biết, chương trình chia làm 3 đợt phục vụ, hiện tại đã phục vụ thành công đợt 1 tại các xã biên giới, xã nông thôn mới và trường học trên địa bàn huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh. Với 10 ngày, chuyến xe phục vụ tại 14 điểm, thu hút hơn 13.000 lượt người tham gia (trong đó có khoảng 10.000 lượt thanh thiếu niên, chiếm 76,9%).

Mô hình Chuyến xe tri thức đã góp phần vào việc hình thành kỹ năng, khơi gợi niềm ham thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho các em nhỏ
Mô hình "Chuyến xe tri thức" đã góp phần vào việc hình thành kỹ năng, khơi gợi niềm ham thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho các em nhỏ

Bên cạnh việc phục vụ 3.000 tài liệu sách, báo, tra cứu cơ sở dữ liệu, thông tin trên internet, xem phim, thư viện còn tổ chức 9 hoạt động đọc sách, tương tác cùng sách và hướng dẫn thực hành từ sách nhằm giáo dục kỹ năng đọc, rèn luyện năng khiếu và nhiều kỹ năng khác nhằm hỗ trợ cho việc học tại nhà trường cho các em như: Đọc sách giải ô chữ, đọc sách trả lời câu hỏi trên máy chiếu, hướng dẫn đọc sách sáng tác truyện tranh, hướng dẫn làm túi môi trường thay túi nilon, đố vui về sách, đố vui kiến thức, tô tượng, tô màu tranh vẽ...


ANgoài hàng ngàn trang sách, trên chiếc xe tri thức còn được trang bị máy tính để các em nhỏ học cách sử dụng vi tính, học tiếng Anh...

ANgoài hàng ngàn trang sách, trên chiếc xe tri thức còn được trang bị máy tính để các em nhỏ học cách sử dụng vi tính, học tiếng Anh...

Em Nguyễn Kiều Như – học lớp 2 trường tiểu học An Phước 1 ( xã An Phước, huyện Tân Hồng) chia sẻ: “Trên chiếc xe có rất nhiều sách, bởi vậy đây là lần đầu tiên tụi em được tha hồ đọc sách, xem truyện tranh… Nhiều anh chị lớn hơn em còn lên máy vi tính, đọc truyện, xem phim hoạt hình… Em nghĩ nếu ở xã em có một nơi có nhiều sách, truyện tranh hay như chiếc xe này thì hay lắm!”

Ngoài ra, nhằm góp phần làm phong phú thêm tủ sách tại địa phương phục vụ nhu cầu văn hóa đọc cho người dân, Thư viện tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Công ty cổ phần tri thức văn hóa sách Việt Nam hỗ trợ sách cho các tủ sách địa phương với tổng số sách trị giá 16 triệu đồng gửi đến 8 xã biên giới.

Trong hành trình “Chuyến xe tri thức” lần 1, BTC đã trao hơn 3.000 phần quà cho trẻ tham gia hoạt động đọc sách
Trong hành trình “Chuyến xe tri thức” lần 1, BTC đã trao hơn 3.000 phần quà cho trẻ tham gia hoạt động đọc sách

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoa – Giám đốc Thư viện tỉnh Đồng Tháp chía sẻ: “Đem sách đến nơi đây chúng tôi càng thấy được ý nghĩa của chuyến xe, bởi sách, báo chính là nhu cầu thiết thực của cuộc sống người dân, nhất là các em học sinh. Những quyển sách được các em chuyền tay nhau, nâng niu và say sưa đọc và không muốn rời xe sách, không muốn chia tay cán bộ thư viện sau mỗi buổi hoạt động.

Với việc tổ chức đọc sách và các hoạt động đọc sách, “Chuyến xe tri thức” đã góp phần vào việc hình thành kỹ năng, khơi gợi niềm ham thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong chuyến đi, chúng tôi còn nhận ra rằng lãnh đạo các địa phương, các Ban giám hiệu ở nhiều trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chuyến xe được phục vụ cho các em nhiều hơn. Nhiều trường học chấp thuận việc cho các em nghỉ một vài tiết học, sắp xếp thời gian để các em học ở hai buổi đều tham gia hoạt động của “Chuyến xe tri thức”.

Song trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực tiễn của người dân rất lớn, chuyến xe, đội ngũ cán bộ thư viện, các bạn cộng tác viên, tình nguyện viên có khả năng phục vụ rất nhiều, tuy nhiên thời lượng phục vụ chưa nhiều nên trong thời gian tới, với sự quan tâm có các đơn vị chúng tôi hy vọng sẽ phục vụ cho các em nhỏ, người dân được nhiều hơn”.

Trong hành trình “Chuyến xe tri thức” lần 1, BTC đã trao hơn 3.000 phần quà cho trẻ tham gia hoạt động đọc sách; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao 10 nón bảo hiểm, 30 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trao khoảng 100 phần quà cho học sinh biên giới. Được biết, từ tháng 6 - 10/2016 hành trình “Chuyến xe tri thức” tiếp tục diễn ra trong 2 đợt tại Trại giam Cao Lãnh và các xã nông thôn mới.

Nguyễn Hành