Độc đáo những sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Bách khoa Hà Nội

(Dân trí) - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sinh viên Nghiên cứu khoa học và Thi Olympic năm học 2017 - 2018. Những sản phẩm nghiên cứu khoa học xuất sắc, hữu ích, độc đáo, vì cộng đồng được triển lãm giới thiệu trong khuôn khổ chương trình.

Phát biểu tại Lễ tổng kết GS. Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa đánh giá cao các công trình của sinh viên và nhấn mạnh: Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những tâm điểm quan trọng trong những giải pháp chiến lược của trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống và xu hướng của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

"Trong những kỳ sinh viên nghiên cứu khoa học gần đây, sinh viên đã có nhiều sản phẩm nghiên cứu độc đáo với tính ứng dụng thực tế cao như: Máy làm kem cuộn đôi, Máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời, Sản phẩm máy sơn nhà cao tầng tự động, Máy làm giá đỗ tự động hay Mô hình trạm thu phí không dừng… Những kết quả nghiên cứu này thực sự gây ấn tượng không chỉ với hội đồng giám khảo, đông đảo sinh viên Bách khoa mà còn thu hút sự quan tâm đầy hứng khởi của các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội", GS. Đinh Văn Phong cho biết.

GS. Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa phát biểu khai mạc Hội nghị.
GS. Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị Sinh viên NCKH lần thứ 35 thu hút sự tham gia của 22 Khoa, Viện với 377 công trình của 906 sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của 454 lượt giáo viên, trong đó có 240 đề tài được lựa chọn thuyết trình trước hội đồng, 137 đề tài báo cáo poster tại 22 phân ban chuyên môn.

Trên cơ sở các báo cáo trình bày tại Hội nghị, Hội đồng tại các phân ban đánh giá và đề xuất các đề tài nghiên cứu xuất sắc để Hội đồng cấp trường xét chọn và trao giải tại Hội nghị, cũng như đưa vào đề xuất xét giải cấp Bộ.

Lãnh đạo nhà trường đã tiến hành trao giải thưởng cho sinh viên đoạt giải cuộc thi SVNCKH cấp Bộ năm 2017, sinh viên đoạt giải nhất sinh viên NCKH cấp trường năm 2018, sinh viên đoạt giải các cuộc thi bình chọn BK - V.Ideas và phát động phong trào sinh viên NCKH và thi Olympic năm học 2018 - 2019.

Tổng cộng 21 công trình nghiên cứu khoa học công nghệ của sinh viên ở nhiều phân ngành/ lĩnh vực đã được trao giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018.

Em Phùng Ngọc Hà (sinh viên K58, Khoa Nghiên cứu kỹ thuật Y sinh, ĐHBKHN) - Giải Nhất Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2018 với đề tài "Phân loại ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh thông qua phát hiện sóng não P300" cho biết: “Việc theo đuổi những đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết giúp sinh viên chúng em hình thành tư duy và phương pháp làm việc khoa học”.

Em Phùng Ngọc Hà – Đại diện nhóm giới thiệu công trình “Phân loại ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh thông qua phát hiện sóng não P300”.
Em Phùng Ngọc Hà – Đại diện nhóm giới thiệu công trình “Phân loại ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh thông qua phát hiện sóng não P300”.

Công trình xuất sắc này hướng đến đối tượng bệnh nhân mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ (Aphasia) - hội chứng sinh ra sau đột quỵ, họ có ý thức giao tiếp nhưng không thể phát âm chính xác được điều muốn nói. Sản phẩm khoa học do Phùng Ngọc Hà và Trần Thị Thanh gồm một chiếc mũ đội đầu và một máy điện não phân tích ký tự giúp viết chữ cái lên màn hình thông qua sự phát hiện sóng não P300.

Mô hình phân biệt ký tự bằng sóng não.
Mô hình phân biệt ký tự bằng sóng não.

Với sản phẩm này, người bệnh có thể hòa nhập nhanh sau đột quỵ, độc lập biểu hiện được ý nghĩ của cá nhân với sự trợ giúp của máy phân tích sóng não. Hiện công trình nghiên cứu chưa có ứng dụng thời gian thực mà phải thu tín hiệu sóng não về sau đó mới xử lý. Độ chính xác trong thử nghiệm của sản phẩm đạt trên 90%, nhóm cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển công trình trong thời gian tới.

Độc đáo những sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Bách khoa Hà Nội - 4

Các sinh viên đạt giải Nhất công trình NCKH cấp trường năm học 2017-2018 nhận bằng khen và giải thưởng.
Các sinh viên đạt giải Nhất công trình NCKH cấp trường năm học 2017-2018 nhận bằng khen và giải thưởng.

Một số hình ảnh công trình nghiên cứu đặc sắc của sinh viên được trưng bày tại khu vực Triển lãm của Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2018:

Hội nghị Sinh viên NCKH lần thứ 35 thu hút sự tham gia của 22 Khoa, Viện với 377 công trình.
Hội nghị Sinh viên NCKH lần thứ 35 thu hút sự tham gia của 22 Khoa, Viện với 377 công trình.

Các sản phẩm nghiên cứu đặc sắc của sinh viên được trưng bày tại khu vực Triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2018.
Các sản phẩm nghiên cứu đặc sắc của sinh viên được trưng bày tại khu vực Triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2018.

Hệ thiết bị xử lý chất màu hữu cơ...
Hệ thiết bị xử lý chất màu hữu cơ...

Độc đáo những sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Bách khoa Hà Nội - 9
Máy lọc nước bằng LED – UV.
Độc đáo những sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Bách khoa Hà Nội - 10
Thiết kế mạch nạp từ cho nam châm vĩnh cửu.
Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ, giảng viên quan tâm khoa học công nghệ tham quan.
Triển lãm thu hút nhiều bạn trẻ, giảng viên quan tâm khoa học công nghệ tham quan.

Lệ Thu