Thanh Hóa:

Đóng cửa trường mầm non nhiễm thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Sau nhiều năm thầy trò Trường mầm non Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) phải dạy và học trong môi trường ô nhiễm thuốc trừ sâu, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đóng cửa trường này, xây dựng trường tại địa điểm mới để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Tin từ UBND xã Thiệu Nguyên cho biết, mới đây Sở Tài nguyên - Môi trường cùng UBND huyện Thiệu Hóa đã về trường mầm non của xã khảo sát, đánh giá tác động ô nhiễm môi trường tại đây. Sau khi có kết quả, đoàn đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa và có quyết định đóng của, ngừng dạy học tại Trường mầm non Thiệu Nguyên. Trong năm học 2015 – 2016 tới đây, học sinh của nhà trường sẽ được đưa về nhà văn hóa của 9 thôn dạy học.

2-0e232
Trường mầm non xã Thiệu Nguyên xuống cấp nghiêm trọng và bị ô nhiễm từ thuốc trừ sâu

Cũng theo chính quyền địa phương, song song với việc dừng dạy học tại Trường mầm non Thiệu Nguyên, UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa cũng đã quyết định triển khai việc xây Trường mầm non Thiệu Nguyên ở vị trí mới. Mọi công việc đang được gấp rút hoàn thành, sớm đưa ngôi trường mới vào sử dụng, đảm bảo công tác dạy và học cho con em địa phương.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, nhiều năm qua học sinh, giáo viên Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa phải dạy và học trong ngôi trường cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những ngày mưa to gió lớn, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

3-85b4b
Một dãy nhà của trường MN Thiệu Nguyên bị nứt toác, có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Nghiêm trọng hơn, khu đất mà Trường mầm non Thiệu Nguyên xây trường trước kia là một phần của kho thuốc bảo vệ thực vật của hợp tác xã nông nghiệp. Kho thuốc này nhiều lần bị bom Mỹ bắn phá nên một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật vương vãi, tung tóe khắp nơi, nhiễm xuống lòng đất.

Nhiều năm liền, học sinh của nhà trường, cũng như các giáo viên dạy học phải học tập, công tác trong môi trường ô nhiễm thuốc trừ sâu. Những ngày nắng nóng hoặc mưa to, mùi thuốc sâu bay lên nồng nặc. Học sinh muốn học trong lớp phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang…

4-fa072
Sân trường ẩm thấp, thường xuyên bị ngập nước và ô nhiễm không khí do gần kho thuốc sâu cũ

Không dám sử dụng nước tại trường, ban giám hiệu Trường mầm non Thiệu Nguyên đã phải mua nước từ nơi khác về dùng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những giải pháp tạm thời để đảm bảo an toàn cho học sinh ăn ở bán trú. Nhà trường, phụ huynh học sinh nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng vì kinh phí không có nên việc dạy và học vẫn được diễn ra tại ngôi trường ô nhiễm này, các biện pháp khắc phục chỉ là tạm thời...

Thái Bá

 

Đóng cửa trường mầm non nhiễm thuốc trừ sâu - 4