Đồng phục lớp 1: Mua ngoài chợ tốt hơn trong trường

Những năm gần đây, trường tiểu học nào cũng yêu cầu cha mẹ học sinh mua đồng phục cho con theo mẫu của nhà trường. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến không đồng tình từ phía các phụ huynh. Ví như: mẫu mã đồng phục không đẹp, chất lượng vải không tốt, nhưng giá thành lại cao...

Nhiều năm trước, vào dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới, trên các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào (Hà Nội) bày bán rất nhiều đồng phục học sinh để phụ huynh lựa chọn, nhưng năm nay các mặt hàng này khá khan hiếm. Dạo một vòng qua hai phố trên, không có một cửa hàng nào bán đồng phục học sinh.

 

Chị Nga - chủ một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Đào - cho biết: "Do tất cả các trường tiểu học đều yêu cầu học sinh mặc đồng phục theo mẫu của nhà trường, nên các bậc phụ huynh không tìm mua nữa vì chẳng biết trường con mình chọn mẫu nào mà mua. Vào năm học mới có "hàng" vì các nhà may đã hợp đồng với các trường may đồng phục sẽ đưa hàng cho các cửa hàng để bán. Chất liệu các bộ đồng phục này đẹp hơn các bộ đồng phục mua trong nhà trường".

 

Chị Thoa, chủ một cửa hàng bán giày cho trẻ em ở phố Cầu Gỗ cho biết: Giày trẻ em trong nước sản xuất khá nhiều nhưng các cô cậu nhí thích giày dép Trung Quốc hơn vì mẫu mã đẹp, chất lượng cũng khá tốt. Giá giày Trung Quốc không rẻ, trung bình từ 60 - 100 ngàn đồng/đôi tùy theo kiểu dáng và kích cỡ. Giày da mềm của bé trai khá đắt, từ 100 - 200 ngàn đồng/đôi.

 

Chị Bích Lê có con gái năm nay vào lớp 1 trường tiểu học Tràng An tâm sự: "Sắm sơ sơ quần áo, giày dép cho con gái đi học cũng hết 600.000 - 700.000 đồng. Chưa kể các khoản sẽ phải đóng góp khi vào năm học mới...". 

 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm được cửa hàng duy nhất bán đồng phục cho học sinh lớp 1 ở phố Hàng Bông. Chủ cửa hàng, một người đàn ông cởi mở, thao thao giới thiệu: "Các bộ đồng phục này do Công ty Nhà Bè may, giá có đắt hơn một chút nhưng hàng nhà máy rất chất lượng...". Một bộ váy gồm áo trắng cộc tay, thân váy màu xanh giá 80.000 đồng; một chiếc quần giá 40.000 đồng.

 

Quần áo thời trang cho các cô cậu học sinh nhí cũng rất đa dạng về chủng loại. Tại một số cửa hàng thời trang cho trẻ em, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bà mẹ đi sắm những bộ cánh mới cho con. Những bộ váy, áo, quần đủ mọi chất liệu của Trung Quốc khá đắt. Những chiếc áo xinh xắn đủ màu sắc và hình vẽ của các bé gái, giá cả dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng. Áo quần của bé trai đắt hơn, bộ "xịn" bằng chất liệu bò có thể hơn 100.000 đến 150.000 đồng/bộ. Thời trang trẻ em của các công ty may trong nước như Việt Thắng, Phong Phú... cũng hấp dẫn các bậc phụ huynh, do giá cả phải chăng và mẫu mã đẹp.

 

Tuy nhiên, thời trang trẻ em trong nước vẫn bị hàng Trung Quốc "áp đảo" do mẫu mã và chủng loại độc đáo hơn. Các bộ váy kiểu dạ hội rất dễ thương dành cho các bé gái diện trong ngày khai trường khá đắt. Những bộ váy này được may bằng chất liệu voan pha đăng-ten, hoặc vải bóng, đủ các màu sắc và kích cỡ. Một bộ váy được nhập từ Hồng Kông sẽ có giá 300 - 500 ngàn đồng, nếu trong nước may thì giá mềm hơn: từ 150 - 300 ngàn đồng.

 

 

Theo Hồng Trang

Thanh Niên