Đồng Tháp: 99,76% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Tính đến thời điểm này, cả nước có hơn 20 tỉnh thành công bố tỷ lệ đỗ nghiệp 2013. Tỉnh Đồng Tháp tạm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ 99,76%; Thanh Hóa "theo sát" Đồng Tháp với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 99,42%.

Chiều 15/6, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi tổng kết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 99,76%, hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) là 87,91%, tương đương so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Toàn tỉnh có 26/43 trường THPT và 2/12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên có 100% thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Theo bảng báo cáo, toàn tỉnh có 695 thí sinh 2 hệ THPT và hệ GDTX được xếp loại Giỏi và thủ khoa hệ THPT năm nay là thí sinh Ngô Ngọc Anh, Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu với tổng điểm 57,5 điểm (điểm trung bình là 9,58); thí sinh Nguyễn Võ Quốc Huy, học viên Trung tâm GDTX huyện Châu Thành với tổng điểm 54,5 (điểm trung bình là 9,08 điểm).

Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tố nghiệp THPT 2013.

Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tố nghiệp THPT 2013.

Theo ông Hồ Văn Thống - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, kỳ thi năm nay có 12.521 thí sinh đăng ký dự thi, kết thúc kỳ thi, không có trường hợp vi phạm vi chế thi. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tương đương với năm rồi đạt 99,7%, đầy là kết quả của sự nổ lực từ phía học sinh và giáo viên trên địa bàn tỉnh trong kỳ thi vừa qua.

Tại Tiền Giang, chiều ngày 15/6, Sở GD-ĐT Tiền Giang công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp ở khối THPT có 11.554 thí sinh (TS) dự thi, có 11.347 thi đỗ (đạt tỷ lệ 98,20%), trong đó có 220 TS đạt loại Giỏi, 1.555 em đạt loại Khá.  Ở khối GDTX có 1.426 TS dự thi, trong đó có 1.137 TS đỗ (đạt tỷ lệ 79,73%); có 2 TS đạt loại Giỏi, 38 đạt loại Khá.

Theo kết quả thống kê (không tính thí sinh tự do), năm nay có 11 trường THPT đạt kết quả tốt nghiệp 100% là: Tân Hiệp, Nguyễn Đình Chiểu, Chợ Gạo, Trương Định, Bình Phục Nhứt, Phú Thạnh, Phước Thạnh, Ngô Văn Nhạc, Chuyên Tiền Giang, Gò Công, Bình Đông. Các trường THPT có tỷ lệ đỗ trên 99% là: Cái Bè (99,49%), Phạm Thành Trung (99,40%), Đốc Binh Kiều (99,33%), Thủ Khoa Huân (99,44%), Vĩnh Bình (99,82%), Gò Công Đông (99,80%), Mỹ Phước Tây (99,31%), Phan Việt Thống (99,33%).

Ở hệ Giáo dục thường xuyên, cũng có 3 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là: THPT Gò Công, THPT Phan Việt Thống, THPT Bình Đông. Các trường có tỷ lệ trên 90% là: THPT Huỳnh Văn Sâm (98,46%), THPT Lê Thanh Hiền (97,58%), THPT Rạch Gầm-Xoài Mút (97,19%), THPT Lưu Tấn Phát (94,59%), THPT Thiên Hộ Dương (92,59%). 

Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013. Theo đó, hệ giáo dục THPT đạt tỉ lệ 99,05%, tăng hơn năm trước 0,93%, trong đó có 705 TS đậu loại giỏi (đạt 6,73%), 2.270 TS loại khá (21,68%).

Về hệ giáo dục thường xuyên tỉ lệ đạt 83,46%, trong đó có 6 TS loại giỏi (0,57%), 37 TS loại khá (3,55%).

Nguyễn Hành - Diệu Hiếu