Đồng ý cho Lê Quang Liêm vào thẳng lớp 10

Sáng qua (24/5), Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển yêu cầu bộ trưởng xem xét, giải quyết khẩn trương đề nghị của Sở GD-ĐT TPHCM cho Lê Quang Liêm được đặc cách tuyển thẳng vào lớp 10.

Trong thư, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: “Báo Tuổi Trẻ ngày 23/5/2006 đưa tin: “Kỳ thủ Lê Quang Liêm không được đặc cách vào lớp 10”, nếu tin này đúng thì tôi thật sự ngạc nhiên vì:

 

- Lê Quang Liêm là kiện tướng cờ vua, đang làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế vào thời gian cận kề ngày thi tuyển lớp 10. Qua báo chí, tôi được biết cháu Liêm là học trò chăm ngoan, chín năm liền đạt học sinh giỏi, mặc dù không ít thời gian phải tập trung để tập huấn và thi đấu. Đáng lẽ cần động viên, khuyến khích để cháu thi đấu tốt thì công văn trả lời của bộ lại có thể làm cho cháu bị ức chế, ảnh hưởng xấu đến tâm lý thi đấu”.

 

Thủ tướng cho rằng: “Qui chế phải được thực hiện nghiêm, nhưng qui chế không thể bao quát hết mọi trường hợp cụ thể. Loại việc như thế này cũng do bộ xử lý thì quá ôm đồm. Nếu chưa bổ sung được qui chế thì trường hợp này bộ có thể ủy quyền cho sở giải quyết; nếu cần thì nêu một số điều kiện cần bảo đảm (như về kết quả học tập trong các học kỳ...)”.

 

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cho biết ông đã đồng ý cho Sở GD-ĐT TPHCM xem xét quyết định cho kỳ thủ Lê Quang Liêm được đặc cách vào lớp 10, không phải thi tuyển, để dành thời gian đi thi đấu quốc tế.

 

Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển cũng giải thích thêm: Trong quy chế có quy định rõ đây là thẩm quyền của Sở GD-ĐT, tuy nhiên do cẩn thận, Sở GD-ĐT đã hỏi ý kiến của Bộ. Lẽ ra, Vụ Trung học phải báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng để có quyết định thuận lợi cho học sinh Lê Quang Liêm thì sẽ không phát sinh cách trả lời chưa hợp tình, hợp lý dễ gây tâm lý hoang mang cho em Liên trước ngày thi đấu.

 

Lê Quang Liêm thi đấu xuất sắc

 

Trong ngày hôm qua 24/5, tại Giải cờ vua đồng đội Olympiad 2006, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có ván thắng thứ ba liên tiếp để đưa đội tuyển nam Việt Nam lọt vào top 5 của giải với 8,5 điểm.

 

Diễn ra từ ngày 19/5 đến 5/6 tại Turin, Ý, giải này thu hút 1.307 VĐV (425 nữ) của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đoàn Việt Nam tham dự giải với 6 kỳ thủ nam và 4 kỳ thủ nữ.

 

Kỳ thủ trẻ Lê Quang Liêm đã thi đấu xuất sắc với 3 trận toàn thắng, tạm thời xếp hạng thứ 12 ở nội dung cá nhân. Ở vòng đấu thứ 3 gặp Iceland, trong khi cả Thiên Hải, Trường Sơn đều thua, Anh Dũng  thủ hòa thì Liêm là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam có được ván thắng trước đại kiện tướng quốc tế Thorhallsson Throstur Stefansson.

 

Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên