Đột nhập khu vực thi vì... tò mò và trốn gia đình

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan công an, kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2009, tại Hà Nội đã phát hiện 3 thanh niên tự ý vào khu vực thi. Bị phát hiện, các thanh niên này khai nhận, trà trộn vào trường thi vì tò mò và trốn gia đình.

Đột nhập khu vực thi vì... tò mò và trốn gia đình - 1
"Kẻ lạ mặt" ra khỏi khu vực thi tại điểm thi ĐH Sư phạm TPHCM ngay khi có thông báo phát đề thi (Ảnh: Vietnamnet)
 
Tại Hội đồng thi trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, điểm thi khoa Cơ điện, đầu giờ thi môn toán (sáng 4/7/2009), có 1 thanh niên tự xưng là giám sát hội đồng thi với biển hiệu “Giảng viên phụ - Kỹ sư Vũ Đức Nghiêm, SN 1985, khoa Kinh tế phát triển nông thôn”. Hội đồng thi trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội xác nhận trong danh sách các ban làm việc không có tên trường hợp này.

 

Thanh niên khai tên thật là Vũ Đức Nhâm, sinh viên khoá K37 hệ vừa học vừa làm trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, có hành vi như vậy chỉ vì tò mò muốn được biết tình hình thi tuyển sinh diễn ra thế nào.

 

Có 4 trường hợp nghi vấn do ảnh và thông tin trên hồ sơ đăng ký của thí sinh không khớp tại các Hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính và Học viện Tài chính. Nhưng qua đối chiếu giữa ảnh và hồ sơ của các thí sinh trên là đúng.

 

Chiều 4/7, đầu giờ thi môn Vật lý, trường ĐH Bách khoa Hà Nội phát hiện 1 thanh niên vào khu vực thi của trường. Người này khai nhận là trốn vào khu vực thi nói dối gia đình là dự thi đợt 1 vào trường Bách khoa.

 

Tại trường ĐH Kinh doanh - Công nghệ cũng phát hiện 1 trường hợp nói dối gia đình tương tự. Hội đồng thi đã mời gia đình đến để thông báo và nhận con em mình về nhà.

 

Theo PA25 (Phòng an ninh văn hóa - CATP Hà Nội), nhìn chung kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 đợt 1 diễn ra an toàn. Tình hình ANTT tại các điểm thi được đảm bảo tốt, không xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến kỳ thi, giao thông thông suốt, không ảnh hưởng đến việc đưa đề đến các Hội đồng thi, một vài nơi xảy ra ùn tắc do lượng thí sinh và người nhà tập trung quá đông xung quanh khu vực thi, nhưng các lực lượng công an đã kịp thời giải toả.

 

CATP đã chủ động tham mưu cho Bộ GD-ĐT chỉ đạo các trường ĐH tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế tuyển sinh; tập huấn cho giám thị biện pháp phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm quy chế. Do vậy, kỷ luật phòng thi và công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc.

 

Phúc Hưng - Hồng Hạnh