Dự án điện ảnh - Đào tạo điện ảnh miễn phí cho sinh viên Việt

(Dân trí) - Dự án điện ảnh bắt đầu thực hiện từ năm 2006 nhằm phát triển những tài năng viết trẻ về điện ảnh và truyền hình tại Việt Nam. Đây là khoá đào tạo hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học ở Hà Nội.

Người học được giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế về biên kịch và phê bình lý luận điện ảnh qua việc áp dụng các phương pháp giảng dạy của Hoa Kỳ. Học viên của khóa học cũng có cơ hội nhận thêm học bổng, dựa trên kết quả học tập và tinh thần tham gia các hoạt động của dự án.

 

Dự án Điện ảnh do quỹ Ford tài trợ. Mỗi năm có một khóa học 10 tháng toàn thời gian, được thực hiện miễn phí nhằm phát triển những tài năng viết trẻ về điện ảnh và truyền hình tại Việt Nam.

 

Khóa học đầu tiên khai giảng vào ngày 1/1/ 2006 và đã kết thúc vào tháng 10/2006. Khóa thứ hai của Dự án Điện ảnh dành cho tất cả các sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học ở Hà Nội sẽ khai giảng vào ngày 4/12/2006. Hạn cuối cho đơn đăng ký khóa học năm nay là Chủ nhật, ngày 19/11/2006.

 

Dự án Điện ảnh sẽ giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế về biên kịch và phê bình lý luận điện ảnh đến Việt Nam, qua việc áp dụng các phương pháp giảng dạy của Hoa Kỳ. Các môn học được giảng dạy bởi những đạo diễn phim và nhà biên kịch  thành công của Việt Nam. Ngoài ra, khóa học còn có sự tham gia của nhiều giảng viên thỉnh giảng từ Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.

 

Dự án này đào tạo sinh viên kỹ năng biên kịch, phê bình lý luận điện ảnh và truyền hình, với phương châm “viết để học và học để viết”. Khoá đào đạo này hướng sinh viên năng động, tích cực tham gia các giờ học trên lớp, các buổi chiếu phim, nghiên cứu, cũng như thực hành viết bài thường xuyên. 

 

Bên cạnh đó, khóa học còn có những buổi gặp gỡ và nói chuyện với các nhà làm phim trong nước và nước ngoài như: Đặng Nhật Minh, Phạm Nhuệ Giang, Bùi Thạc Chuyên, Ngô Quang Hải, Ngô Thị Bích Hạnh, giáo sư David James từ trường Đại học Điện ảnh và truyền hình Nam California, Los Angeles, và nhà làm phim nổi tiếng của Hàn Quốc, ông Park Kwangsu, giám đốc Thị trường phim Châu Á ở Pusan.

 

Dự án Điện ảnh khuyến khích sinh viên tiến hành nghiên cứu qua mạng Internet, tạo điều kiện cho các sinh viên xuất sắc tìm kiếm học bổng du học cao hơn về lĩnh vực này. Trong khóa học thứ nhất, 2 sinh viên giỏi đã được nhận học bổng tham dự Liên hoan phim quốc tế Pusan 2006 vào tháng 10 vừa qua ở Hàn Quốc. Trong tháng 11 này, hai sinh viên khác sẽ được gửi đến thư viện phim Fukuoka ở Nhật bản để phát triển công trình nghiên cứu khóa luận của họ. 

 

Ông Dean Wilson, Tư vấn cho dự án nói: “Dự án Điện ảnh đào tạo hai chuyên ngành, một hoàn toàn mang tính sáng tạo, một hoàn toàn mang tính chất phân tích, phê bình. Hai mặt này bổ sung cho nhau, khuyến khích sự sáng tạo và thành quả nghệ thuật trong ngành điện ảnh. Sau 10 tháng học, sinh viên sẽ tốt nghiệp với một hồ sơ những bài viết, tác phẩm cá nhân, những tư liệu rất có ích cho sự nghiệp của họ sau này. Cả sau khoá học, chúng tôi vẫn thường xuyên hỗ trợ học viên tìm kiếm những cơ hội việc làm trong môi trường truyền thông hiện nay ở Việt Nam.”  

 

Với khóa đào tạo lần này, Dự án Điện ảnh tiếp nhận 15 sinh viên ngành biên kịch và 15 sinh viên ngành phê bình lý luận. Sinh viên phải vượt qua kì thi đầu vào là một bài viết sau khi xem phim. Kì thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2006.

 

Được biết, trong Khóa 1, từ 85 thí sinh dự thi, Dự án đã chọn ra 30 sinh viên và cấp chứng chỉ của Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn cho 21 sinh viên vào cuối khóa. Khóa 2 năm nay sẽ mang tính cạnh tranh cao hơn vì thí sinh bắt buộc phải làm một bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

 

Thông tin chi tiết có thể liên hệ tại văn phòng Dự án Điện ảnh:

 

Phòng 705 - Nhà E

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel/Fax: (04) 557.3244

E-mail: duandienanh2005@fpt.vn; duandienanh2005@yahoo.com  

 

P.V