Dự bị Quốc tế IFY - Hành trang thiết yếu cho chặng đường du học

Với bất kỳ bạn trẻ nào đang ngấp nghé kế hoạch du học đều biết rằng ngoại ngữ là điều kiện không thể thiếu. Nhưng môi trường học tập quốc tế sẽ không dừng lại ở chứng chỉ ngoại ngữ ấn tượng…

Theo đó, bạn còn cần rất nhiều kỹ năng và phương pháp học tập khác như nghiên cứu, viết bài luận, làm việc nhóm, kiến thức nền về kinh tế, kinh doanh, văn hóa… Và lời khuyên dành cho các bạn trẻ là hãy trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức, kỹ năng này từ trong nước để tự tin chinh phục chân trời mới đầy thử thách.

Giỏi ngoại ngữ mới chỉ là “điều kiện cần”

Để có thể dễ dàng bắt nhịp với cuộc sống, học tập tại nước ngoài, nhiều bạn trẻ đã nỗ lực học tiếng Anh bằng mọi cách. Rất nhiều cách thức khác nhau được áp dụng như: nghe tin, đọc báo hàng ngày trên các trang Newyorktimes, VOA, BBC, CNN; ra Bờ Hồ “săn Tây” để được giao tiếp với người bản ngữ; tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh; tìm đến các địa chi uy tín luyện thi TOEFL, IELTS…

Bên cạnh tiếng Anh, sinh viên cần trang bị nhiều kỹ năng du học.

Bên cạnh tiếng Anh, sinh viên cần trang bị nhiều kỹ năng du học.

Tuy nhiên, TOEFL, IELTS đã đủ để bạn du học thành công? Câu trả lời là chưa bởi hai chứng chỉ này mới chỉ chứng tỏ khả năng ngôn ngữ của bạn có đủ điều kiện theo học hay không. Dù tiếng Anh học thuật tốt, bạn vẫn có thể bỡ ngỡ khi phân tích và xử lý dữ liệu phiếu điều tra xã hội học; cảm thấy áp lực khi phải đọc hiểu nhanh mỗi tuần gần 1.000 trang tài liệu, viết 3-5 trang luận; mỗi giờ lên lớp phải ghi chú, thảo luận nhóm. Chưa kể bạn sẽ phải chủ động nghiên cứu và tìm tài liệu trước, nếu không bạn sẽ trở nên lạc lõng trong các buổi thảo luận tại lớp bởi thầy cô chỉ đóng vai trò gợi mở, bạn không thể trông chờ vào việc thầy nói và bạn chép.

Bạn Trần Phương Lan, sinh viên năm cuối, Học viện Ngoại giao chia sẻ: “Vừa đạt được IELTS 7.5 nhưng mình vẫn cảm thấy lo lắng khi chuẩn bị du học tại nước ngoài. Mình hiểu rằng, để đạt kết quả tốt trong môi trường quốc tế, mình cần có phương pháp học tập khoa học và phù hợp. Mình đã nỗ lực tự trang bị chúng bằng cách đọc thêm sách, báo, mạng, học hỏi cựu du học sinh... song sự tự mày mò khiến mình mất nhiều thời gian và choáng ngợp trước hàng tá thông tin”.

Dù giỏi ngoại ngữ, vẫn còn rất nhiều khó khăn bạn sẽ đối mặt nếu thiếu sự chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng học tập, nghiên cứu. Do đó, một khóa học dự bị bài bản là giải pháp hữu ích để sinh viên tương lai làm quen với môi trường học tập mới, chống “sốc’’ phong cách học tập và sẵn sàng cho kỳ học chính thức.

Bước đệm hoàn hảo để sẵn sàng du học

IFY (International Foundation Year) là tên gọi của chương trình Dự bị Quốc tế đang được giảng dạy tại Việt Nam dành cho những bạn có kế hoạch đi du học, đặc biệt là tại Vương Quốc Anh, Úc, Mỹ. Thông thường sinh viên khi quyết định theo học những nước này, ngay cả đủ điều kiện tiếng Anh, bạn vẫn được khuyến khích hoặc bắt buộc tham gia một khóa học dự bị kéo dài trong 1 năm hoặc khóa A-level từ 1-2 năm để bổ sung, trang bị kiến thức nền và các kỹ năng học tập cần thiết. Thay vào đó, bạn có thể chọn học khóa dự bị ngay trong nước từ lớp 10, 11, 12 sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như kinh phí học tập (tối đa 75% so với khóa học tương đương tại nước ngoài).

Môi trường học tập quốc tế tại IFY.

Môi trường học tập quốc tế tại IFY.

Trở về từ Úc sau khi đạt được tấm bằng thạc sĩ loại giỏi của đại học Macquarie, Nguyễn Hương Giang, cựu sinh viên IFY khóa II chia sẻ: “Mình có được ngày hôm nay là nhờ chương trình IFY rất nhiều. Về ngoại ngữ, mình được củng cố ngữ pháp, học nhiều từ vựng học thuật, hướng dẫn các kỹ năng làm bài thi IELTS và vì thế, mình đã đạt được điểm số khá ấn tượng (8.0 IELTS).

Về kỹ năng, môn học “Study skill” đã dạy mình kỹ năng đọc hiểu, cách lấy nguồn thông tin chính thống, trình bày ghi chú, danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy chuẩn… Mọi người thường nói chương trình học tập ở Anh rất nặng vì gói gọn trong một năm, đặc biệt càng với các trường hàng đầu lịch học nặng và yêu cầu, đánh giá của giáo viên càng gắt gao, nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhờ nền tảng vững chắc về kỹ năng học tập từ IFY, mình tự tin khi theo học bậc đại học tại trường đại học danh tiếng Newcastle (Anh) và tiếp tục đạt được học bổng thạc sĩ tại Úc sau đó.”

80% học viên nhận được học bổng đại học quốc tế sau khi tốt nghiệp IFY.
80% học viên nhận được học bổng đại học quốc tế sau khi tốt nghiệp IFY.

Tại Việt Nam, Tổ chức giáo dục quốc tế Language Link là đơn vị duy nhất cung cấp và giảng dạy chương trình Dự bị Quốc tế IFY do NCC thiết kế và cấp bằng. Tốt nghiệp chương trình, học viên có cơ hội vào thẳng hay giành học bổng từ hơn 70 trường đại học danh tiếng tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand thuộc hệ thống NCC toàn cầu.

Giữa tháng 6/2014, 24 sinh viên IFY khóa VII sẽ chính thức tốt nghiệp và sẵn sàng du học góp mặt vào danh sách 100 học viên IFY được đào tạo suốt 7 năm qua. Nếu muốn gia nhập cộng đồng IFY khóa tiếp theo, bạn có thể đăng ký từ bây giờ đến trước ngày 16/08/2014 để có cơ hội giành 1 trong 7 suất học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng từ chương trình.

Đặc biệt, nhằm giúp các bạn trẻ và các phụ huynh hiểu rõ hơn về môi trường học tập, phương pháp và kỹ năng cần thiết khi du học cũng như chương trình Dự bị quốc tế IFY, Language Link phối hợp với báo Dân trí sẽ tổ chức buổi tư vấn “Con đường vững chắc để du học thành công” với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn, phụ huynh và học viên xuất sắc của IFY vào 9h sáng, thứ 5 ngày 12/06/2014. Đặt câu hỏi TẠI ĐÂY.

Thông tin liên hệ:

Phòng IFY - Language Link Việt Nam

ĐC: 62 Yên Phụ đôi, Hà Nội (Gần dốc hàng Than)

ĐT:84-4-37765452/ 5451

Hotline:0983663682/ 0904180786

E-mail:askify@languagelink.vn

Website: http://llv.edu.vn/vi/khoa-hoc-khac/du-bi-quoc-te-ify/