Tư vấn tuyển sinh:

Dự đoán điểm chuẩn của một số trường ĐH?

(Dân trí) - Những câu hỏi về làm thủ tục dự thi đợt 2? Dự đoán điểm chuẩn vào một số trường ĐH thi đợt 1? Những thắc mắc về chấm thi, làm tròn điểm thi? Lo lắng vì không biết bài thi có vi phạm quy chế?...

Hỏi: Em thi vào Khoa Kế toán của trường ĐH Ngoại thương phía Bắc, nhưng vì đây là khoa mới mở nên hiện chưa có thông tin gì. Xin Ban Tư vấn cung cấp cho em một số thông tin như chỉ tiêu của khoa, điểm chuẩn khoảng bao nhiêu, liệu năm nay em làm bài thi khoảng 21.5 đến 22 điểm thì có cơ hội nào không? (tramanh_happy191189@yahoo.com )

* Trả lời:

Trường ĐH Ngoại thương chỉ phân chỉ tiêu cho các ngành sau khi đã có kết quả mặt bằng điểm thi vào trường. Theo dự đoán của Ban tư vấn thì ngành Kế toán là một ngành mới nên sẽ có khoảng 100-150 chỉ tiêu dành cho khối A.

Điểm mặt bằng chung khối A của trường ĐH Ngoại thương các năm 2006 dao động trong khoảng từ 21 đến 26,5 điểm. Trong đó các ngành thi tuyển khối A, ngoài ngành kinh tế đối ngoại thì các ngành khác có điểm trong khoảng từ 22-23 điểm.

Do tính chất của ngành mới nên với việc em được khoảng 21,5 đến 22 điểm thì hoàn toàn có khả năng trúng tuyển.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Hôm em lên thi đại học thì bị mất hành lí, trong đó có học bạ trung học phổ thông. Như vậy nếu em đỗ đại học thì em phải làm như thế nào, nếu không có học bạ?

Khi em nộp hồ sơ đăng kí thi đại học em quên mất phần ghi đối tượng, bố em là thương binh thì đến ngày 8/7 em bổ sung có được không? Con thương binh thương binh đối tượng bao nhiêu?(nguyenvanthang8806@yahoo.com)

Trước mắt em cần tập trung để ôn thi cho tốt. Việc làm lại học bạ không phải là chuyện quá khó. Nếu em còn bản sao thì việc tiến hành được cấp lại học bạ gốc sẽ nhanh hơn.

Trong trường hợp không còn thì em cần phải liên hệ với trường THPT của mình để xin lại toàn bộ điểm các môn học sau đó xin dấu xác nhận của nhà trường. Sau đó em đưa qua Phòng giáo dục Quận, huyện để được giải quyết.

Những sai sót trong hồ sơ ĐKDT em có thể nộp bổ sung trong ngày đến làm thủ tục dự thi, cụ thể vào ngày 8/7.

Con thương binh sẽ thuộc một trong 2 diện đối tượng sau:

* Đối tượng 02: Nếu mất sức lao động trên 81%

* Đối tượng 06: Nếu mất sức lao động dưới 81%

Hỏi: Em nộp hồ sơ thi ĐH Thương mại nhưng em ghi sai mã trường THPT, vậy trước ngày thi em có sửa lại được không? (dtchanoi@vnn.vn)

Những sai sót về hồ sơ ĐKDT em hoàn toàn được phép điều chỉnh trong ngày đến làm thủ tục đăng kí dự thi. Khi đi em nhớ mang theo phiếu ĐKDT số 2 nhé.

Hỏi: Đại học Hoa Sen mới lên hệ đại học năm nay. Theo nhiều người nói vì mới lên hệ đại học nên điểm trường lấy sẽ không cao, nhưng em cảm thấy hơi lo. Ban tư vấn có thể cho em biết điểm chuẩn năm nay sẽ dao động trong khoảng nào? (xoahetkyuc…@yahoo.com )

Trường ĐH Hoa Sen tuy mới được nâng lên thành hệ ĐH nhưng nhà trường đã có những khâu chuẩn bị cho tuyển sinh năm 2007 khá tốt, đồng thời nhà trường cũng đã thu hút được nhiều thí sinh ĐKDT.

Do đó, trường sẽ có mức điểm chuẩn dao động trong khoảng trung bình. Cụ thể là khoảng 15-18 điểm. (Điểm này không tính nhân hệ số) 

Hỏi: Trong đợt thi đại học vừa qua, khi làm bài môn Toán, em làm câu V theo chương trình không phân ban nhưng em lại không ghi là câu Va mà chỉ ghi là câu V. Vậy bài làm của em có được chấm điểm không? (ngocquanvt@yahoo.com )

Chắc chắn là không có vấn đề gì. Bài thi của em vẫn chấm điểm bình thường. Khi chấm bài, đọc qua bài làm giám thị chấm thi sẽ biết phân loại đó là câu V.a hay V.b do đó em không cần phải lo lắng.

Hỏi: Trong kì thi ĐH vừa rồi nếu Lý em được 46/50 câu và Hóa em được 44/50 câu thì khi qui về thang điểm 10 vẫn là 9.2 và 8.8? (specte8x@hotmail.com)

Nếu thang điểm các câu trắc nghiệm trong đề thi Hoá, Lý là như nhau thì việc quy đổi như em nêu trên là hoàn toàn đúng. Điểm của từng môn thi sẽ không được làm tròn.

Tuy nhiên đến lúc này thang điểm môn thi trắc nghiệm ở kì thi ĐH vẫn chưa được công bố.

Hỏi: Em vừa thi xong khối A mà điểm của em chắc cao nhất là 25 điểm. Cho em hỏi liệu năm nay điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế của ĐH Ngoại thương Hà Nội có cao hơn 25 điểm không? Và bao giờ trường sẽ công bố kết quả? (ntha.01412@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Ngoại thương sẽ không có biến động lớn so với năm 2006. Điểm chuẩn sẽ dao động cận từ -0,5 đến 0,5 điểm. Nghĩa là thấp hoặc cao hơn 0,5 điểm so với năm 2006.

Do đó với 25 điểm em hoàn toàn có thể tự tin mình đã trúng tuyển.

Theo lịch công tác tuyển sinh thì chậm nhất đến 10/8 các trường phải công bố kết quả thi. Do năm nay thi trắc nghiệm nên khâu chấm thi sẽ nhanh hơn, vì thế khoảng đầu tháng 8 kết quả thi của trường sẽ được công bố.

Hỏi: Điểm chuẩn năm nay vào trường ĐH Điện lực có khả năng chênh lệch nhiều so với năm 2006 không khi mà tỷ lệ “chọi” của trường là 1/16? (thutrungtc@yahoo.com )

Xin khẳng định, tỷ lệ “chọi” cao không đồng nghĩa với điểm chuẩn sẽ cao. Tỷ lệ “chọi” không quyết định điểm chuẩn vào trường.

Năm nay là năm đầu tiên trường ĐH Điện lực tổ chức thi theo đề của Bộ GD-ĐT nên chắc chắn điểm NV1 vào trường sẽ cao hơn năm 2006 do năm ngoái trường không tổ chức thi mà xét tuyển nguyện vọng.

Với mặt bằng chung và chất lượng thí sinh ĐKDT vào trường, Ban tư vấn dự đoán điểm chuẩn năm nay của trường từ 19 điểm trở lên.

Hỏi: Trong kì thi môn hóa khối A vừa rồi em đã viết nhầm ngày sinh, đáng ra phải viết 09/05/1989 thì em lại viết 05/09/1989. Vậy bài thi của em có bị làm sao không? (anh_gioi@yahoo.com )

Việc sai sót này hoàn toàn có thể hậu kiểm sau khi máy chấm xong. Do đó em không cần phải lo lắng nhé.

Hỏi: Theo em ước tính dựa vào đáp án của Bộ GD-ĐT thì môn Toán khối A năm nay em được 8 điểm. Thế nhưng em rất lo lắng về bài thi của mình khi em giải câu 1.b; câu 2.a; câu 3.b khác với đáp án của Bộ, nhưng ở lớp và trong sách tham khảo vẫn giải như vậy.

Em có nghe nói nếu làm khác đáp án của Bộ thì có nhiều giám khảo sẽ không đọc và không cho điểm, như vậy có đúng không? (shindong48@yahoo.com )

Điều này hoàn toàn không đúng. Tất cả các cách giải khác của cách giải Bộ nếu đúng đều được chấp nhận. Cách cho điểm sẽ tương đương với cách giải của Bộ. Thí sinh làm đúng đến phần nào sẽ được chấm điểm đến phần đó, tuy nhiên không được chấm dưới 0,25 điểm.

Hỏi: Khi làm bài thi trắc nghiệm em có tẩy và làm bong một lớp giấy nhưng tờ giấy làm bài chưa bị thủng. Vậy bài thi của em có bị máy loại không? (f837875@yahoo.com.vn)

Với sự cố này thì theo Ban tư vấn bài thi vẫn được máy định dạng bình thường, do đó bài thi của em vẫn được chấm.

Hỏi: Trong đợt thi Vật lý khối A vừa qua. Trong phần khai ngày thi em đã viết sai và sửa lại bằng cách tô đậm lên. Như vậy là có bị phạm quy và máy không chấm bài của em nữa? (love89vn@yahoo.com)

Đối với bài thi trắc nghiệm chỉ cần em điền đầy đủ thông tin là máy có thể định dạng chấm được mà không phụ thuộc vào việc em sửa tô đập lên. Việc làm của em hoàn toàn không phạm quy nên vẫn được chấm bài bình thường.

Hỏi: Trong bài thi môn Lý, do không hiểu ý nghĩa của từ “Điểm thi” nên em không điền. Em nghe nói nếu thí sinh điền thiếu thông tin máy sẽ không định dạng được. Em rất lo. Nếu như Bộ không tiết kiệm chữ để ghi vào đó là “Địa điểm thi”  thì em không phải lo lắng như bây giờ. Có phải chắc chắn là em bị điểm 0 môn Lý không? (axprovn@gmail.com )

Về nguyên tắc, đối với bài thi trắc nghiệm nếu máy không định dạng được thì sẽ bị loại ra và không được chấm lại bằng tay. Nghĩa là bài thi đó được 0 điểm.

Tuy nhiên, theo Ban tư vấn, vì có  rất nhiều thí sinh sai sót như viết thiếu, quên mã đề... nên em có thể hi vọng Bộ GD-ĐT sẽ có giải pháp hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Do đó em đành chờ đợi sau khi kết thúc đợt thi thứ 2. Sau thời gian này Bộ GD-ĐT sẽ họp báo và có ý kiến chính thức, lúc đó Ban tư vấn sẽ thông báo công khai trên Dân trí.

Hỏi: Em thi khối B, môn Sinh em học chương trình không phân ban em có được chọn phần phân ban để làm không? Nếu được thì khi tô vào bài thi trắc nghiệm thì trình bày như thế nào? Môn Sinh em chọn phân ban thì hai môn còn lại có được chọn phần không phân ban? (phuthuy_kinhcan121204@yahoo.com)

Hoàn toàn được phép làm như vậy. Tuy nhiên em chọn phận tự chọn nào thì chỉ được phép làm phần đó không được phép làm cả hai phần.

Khi đã chọn phần phân ban nhưng không làm được (nghĩa là đã làm được một ít) muốn làm lại phần không phân ban thì gạch bỏ ngay phần bài làm Phân ban. Kiểu thực hiện này hoàn toàn hợp lệ và vẫn được chấm.

Do các môn thi độc lập nên hai môn còn lại em vấn được phép tự chọn phận tự chọn nghĩa là em có thể chọn phân ban hoặc không phân ban để làm bài.

Hỏi: Xin cho em hỏi tổng điểm 3 môn của em là 17.6 vậy được làm tròn thành 18 hay là xuống 17,5 điểm? Trong tình huống môn Toán em đuợc 8.5, Lý đuợc 9, Hoá được 8.6 tổng lại là 26.1 thì làm tròn thế nào? Hoặc là Toán 8.25, Lý 9, Hoá 8.4 tổng lại là 25.65 thì làm tròn thế nào? (hohiep@gmail.com; snowangel_lp@yahoo.com)

Theo quy chế chấm thi, nếu tổng điểm của 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1 điểm thì quy tròn thành 1.

Do năm nay có 3 môn thi trắc nghiệm nên theo Ban tư vấn nếu thực sự có điểm tổng 3 môn thi như trên thì nguyên tắc làm tròn sẽ được điều chỉnh hợp lý: Như nếu được 17,6 điểm sẽ giữ nguyên là 17,6; Nếu là 26,1 sẽ làm tròn về 26 điểm; nếu là 25,65 sẽ làm tròn thành 25,7 điểm.

Hỏi: Sau khi thi xong thì em bị mất toàn bộ giấy tờ, giấy báo dự thi khối A. Vậy có bị ảnh hưởng gì không? (quakhukyniem@yahoo.com.vn)

Giấy tờ dự thi chỉ có tác dụng trong kì thi, do đó khi kết thúc kì thì mà mất những giấy tờ này sẽ không bị bất kì một ảnh hưởng nào.

Hỏi: Em thi vào 1 trường khối quân sự, nếu em không trúng tuyển NV1 vào trường thì có được xét tuyển vào các trường dân sự không?  (mattroi…@yahoo.com )

Hoàn toàn được phép. Các thí sinh trượt NV1 khối các trường công an, quân đội được phép tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào các trường khối dân sự.

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007