Tư vấn tuyển sinh:

Dự đoán điểm chuẩn một loạt trường ĐH

(Dân trí) - Bao nhiêu điểm thì đỗ ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội? 23 điểm có đỗ ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế không? Dự đoán điểm chuẩn của Học viện An ninh, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Công nghiệp Hà Nội?...

Hỏi: Con tôi thi vào Khoa công nghệ thông tin, trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Cháu tự chấm ba môn Toán, Lý, Hóa được khoảng 24-25 điểm, với mức điểm này, cháu có thể đỗ không? Điểm chuẩn khoa công nghệ thông tin năm nay khoảng bao nhiêu? (anhtn54@yahoo.com)

 

* Trả lời:

 

Theo nhận định của Ban tư vấn, điểm chuẩn năm nay của Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Công nghệ sẽ giảm. Điểm chuẩn của ngành này sẽ dao động trong khoảng từ 23,5 đến 25 điểm.

 

Sở dĩ nhận định như vậy là do năm nay số lượng hồ sơ ĐKDT vào ngành CNTT không quá cao, xu hướng ngành công nghệ thông tin đang bị bão hoà...

 

Với việc con bạn được khoảng 24-25 điểm thì cơ hội đỗ tương đối cao.

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em làm bài được tầm khoảng 21 điểm vậy em có thể đỗ vào trường ĐH Lao động Xã hội khoa Kế toán được không? (dophuongthuy_lqd@yahoo.com)

 

Năm 2006, điểm chuẩn của ngành Kế toán trường ĐH Lao động Xã hội là 18 điểm. So với năm 2006 thì có thể chất lượng đầu vào năm nay của trường sẽ cao hơn do đó khả năng điểm chuẩn cao hơn là không tránh khỏi.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban tư vấn thì điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhưng không nhiều, có thể tăng từ 0,5-1 điểm. Do đó điểm chuẩn ngành này năm nay sẽ dao động trong khoảng từ 18,5 đến 19 điểm.

 

Với việc em được 21 điểm thì cơ hội đỗ của em là gần như chắc chắn.

 

Hỏi: Em năm nay thi khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Em tính được khoảng 23 điểm, vậy em liệu em có thể đỗ được không? Dự đoán điểm chuẩn khoa này? (congdthn@gmail.com)

 

Ngành Tài chính - Ngân hàng năm nay được khá nhiều thí sinh chú ý đến trong đó đặc biệt là các thí sinh cho học lực khá, giỏi. Tuy nhiên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội không phải là nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất.

 

Do đó theo Ban tư vấn điểm chuẩn của ngành này sẽ tương đương với năm 2006 hoặc cao hơn 0,5 điểm.

 

Điểm chuẩn năm 2006 của ngành này là 21 điểm nên có thể điểm chuẩn năm nay khoảng 21 đến 21,5 điểm.

 

Với việc em được khoảng 23 điểm thì cơ hội đỗ của em gần như là chắc chắn.

 

Hỏi: Em năm nay thi vào ngành Khoa học máy tính của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Tổng điểm của em chỉ tầm khoảng 19-20 điểm. Vậy liệu em có trúng tuyển không? (s0snike_boi89s0s@yahoo.com.vn)

 

Mặc dù trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có số lượng thí sinh ĐKDT đông nhưng mặt bằng chất lượng thí sinh thi vào chỉ ở mức trung bình. Theo kết quả chấm thi ban đầu thì điểm thi năm nay của trường không cao nên có khả năng điểm chuẩn sẽ tương đương với năm 2006.

 

Năm 2006 điểm chuẩn của ngành Khoa học máy tính là 17,5. Do đó với việc em được từ 19-20 điểm thì cơ hội đỗ ĐH là rất cao.

 

Hỏi: Em dự thi vào trường ĐH GTVT Hà Nội, em thuộc KV2-NT. Nếu em được 21 điểm thì em có cơ hội đậu vào trường không? Cho em hỏi điểm chuẩn vào trường năm nay có cao hơn năm 2006 không? dao động trong khoảng bao nhiêu điểm? (sauthienthu_84nd@yahoo.com)

 

Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội đã chấm xong điểm thi, theo mặt bằng chung thì điểm thi không cao hơn  năm 2006. Do đó điểm chuẩn năm nay cao nhất là chỉ tương đương với năm 2006 tức là khoảng 20 điểm.

 

Với việc em được 21 điểm thì hoàn toàn có cơ hội đỗ vào trường.

 

Hỏi: Em thi được khoảng 24,5 điểm, em có khả năng đỗ vào trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng khoa Ngân hàng được không? Điểm chuẩn năm nay của trường sẽ dao động như thế nào? (ta_da_sai_lam_khi_bat_dau_yeu89@yahoo.com)

 

Nói chung các ngành của trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng những năm gần đây có điểm chuẩn không cao. Điểm thường dao động từ 15 đến 18 điểm.

 

Do đó với việc em được 24,5 điểm thì cơ hội đỗ của em là chắc chắn.

 

Hỏi: Em thi Học viện Ngân hàng, tính ra được 23,5-24 điểm, vậy em có khả năng đỗ không? HV Ngân hàng có điểm chuẩn khoảng bao nhiêu? (vi_sao_anh_quen1109@yahoo.com)

 

Theo kết quả chấm thi ban đầu của trường Học viện Ngân hàng thì mặt bằng điểm chung năm nay của trường thấp hơn năm 2006. Do đó cao lắm điểm chuẩn của trường sẽ tương đương với năm 2006.

 

Năm 2006, điểm chuẩn của trường là 22,5 điểm, riêng ngành Tài chính - Ngân hàng là 23 điểm. Do đó có thể điểm chuẩn của trường năm nay sẽ từ 22 đến 23 điểm.

 

Với việc em được 23,5-24 điểm thì em hoàn toàn có cơ hội đỗ.

 

Hỏi: Em thi khối M trường ĐH Vinh, em muốn hỏi điểm chuẩn của ngành Sư phạm mầm non của trường ĐH Vinh năm nay dự đoán là bao nhiêu, cao hơn hay thấp hơn năm 2006? (manhvo_hoanhaohy@yahoo.com)

 

Theo kết quả ban đầu về chấm thi trường ĐH Vinh thì điểm thi của thí sinh thấp hơn năm 2006, tuy nhiên do mặt bằng chất lượng được nâng cao nên điểm chuẩn có thể sẽ đương tương hoặc cao hơn năm 2006 khoảng 1 điểm. Do đó, điểm chuẩn của ngành Sư phạm mầm non năm nay sẽ dao động trong khoảng từ 14-15 điểm.

 

Hỏi: Xin Ban tư vấn cho em biết khoa kế toán trường Đại học Hàng hải năm nay liệu điểm chuẩn sẽ biến động như nào? Tăng hay giăm và trong khoảng nào? (poorboy113@gmail.com)

 

Theo Ban tư vấn, ngành Kế toán của trường ĐH Hàng hải không phải là một ngành được nhiều thí sinh có chất lượng thi vào. Tuy nhiên do xu hướng thị trường nên có thể ngành này năm nay sẽ có đột biến.

 

Điểm chuẩn của ngành này sẽ tương đương hoặc cao hơn năm 2006 nhiều nhất là 1 điểm.

Năm 2006 điểm chuẩn của ngành này là 19 điểm nên khả năng điểm chuẩn năm nay của ngành là từ 19 đến 20 điểm.

 

Hỏi: Em nay thi vào Học viện An ninh nhân dân khối A, em được khoảng 22-23 điểm. Em xin hỏi với số điểm trên em có cơ hội đỗ đại học không? (tahien132@gmail.com)

 

Theo thông tin Ban tư vấn được biết thì năm nay chất lượng thí sinh thi vào trường Học viện An ninh nhân dân cao hơn năm 2006. Nhìn chung thí sinh làm được bài nên có khả năng điểm chuẩn sẽ cao hơn năm 2006 ít nhất là 1 điểm.

 

Năm 2006, điểm chuẩn khối A là 24,5 điểm nên năm nay điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng từ 25,5 điểm trở lên.

 

Hỏi: Điểm chuẩn ngành điện - điện tử trường ĐH Bách khoa TPHCM năm nay khoảng bao nhiêu? Em thi được 23,5 điểm thì liệu có đậu được không? (khiemton249@yahoo.com)

 

Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn của ngành này năm nay sẽ không giảm mà thậm chí sẽ tăng so với năm 2006. Tuy nhiên mức độ tăng ở phạm vi hẹp tức là khoảng 0,5 điểm.

Năm 2006 điểm chuẩn của ngành này là 21 điểm nên có thể điểm chuẩn năm nay sẽ là 21 hoặc 21,5 điểm.

 

Với việc em được 23,5 điểm thì cơ hội đỗ tương đối cao.

 

Hỏi: Dự đoán điểm chuẩn ngành dược của trường ĐH Y Dược TPHCM năm nay sẽ là bao nhiêu? Em thi được khoảng 26-27 điểm liệu khả năng đỗ như thế nào? (ntn.com@gmail.com)

 

Theo kết quả bước đầu thì điểm thi của các trường phía Nam không cao lắm, trong đó có cả trường ĐH Y Dược TPHCM. Do đó theo Ban tư vấn, điểm chuẩn cao nhất của trường có thể chỉ tương tương với năm 2006.

 

Năm 2006 điểm chuẩn của ngành cao nhất của trường là 24,5 điểm. Với việc em được 26-27 điểm thì khả năng đỗ của em gần như là 100%.

 

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Dòng sự kiện: Tư vấn tuyển sinh 2007