Du học 2007: Điểm đến nào hấp dẫn?

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy Mỹ vẫn là nước được nhiều sinh viên Việt Nam mong muốn đến du học nhất. Kế tiếp là các nước Anh, Úc, Pháp... Tuy nhiên, số lượng du học sinh tại các nước thì không phải như vậy.

Úc vẫn dẫn đầu về số lượng

 

Hiện nay, Úc đang là địa chỉ du học được sinh viên Việt Nam lựa chọn nhiều nhất. Theo Lãnh sự quán Úc tại TPHCM, tính đến hết tháng 12/2006, có khoảng 7.000 sinh viên, học sinh Việt Nam đang theo học ở các cơ sở đào tạo tại Úc từ bậc THPT đến sau ĐH. Đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

 

Một chuyên viên tư vấn du học cho rằng: “Úc nằm trong số quốc gia có trình độ giảng dạy tiếng Anh tốt trong khi chi phí sinh hoạt lại thấp hơn so với một số nước khác”. Mặt khác, Úc có khá nhiều trường ĐH có chất lượng tốt. 13 trong số 40 trường ĐH của Úc vào tốp 200 trường ĐH hàng đầu thế giới do tạp chí The Times bình chọn. Ngoài ra, bộ luật bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế, chất lượng dịch vụ, môi trường sinh hoạt thân thiện, an toàn... góp phần không nhỏ trong việc thu hút sinh viên Việt Nam đến học.

 

Tuy nhiên, cũng cần phải kể đến nỗ lực của những “người đại diện” cho giáo dục Úc tại Việt Nam. Bà Trần Thu Hương, phó giám đốc Cơ quan giáo dục quốc tế Úc (AEI) tại VN, cho biết: “Thời gian qua, AEI đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tư vấn nhằm giải đáp những quan tâm về việc học tập ở Úc”. Bà cho biết AEI sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này trong năm 2007.

 

Trong khi đó, năm 2006, theo báo cáo Open Doors 2006 do Viện Giáo dục quốc tế (IIE) cùng Phòng Văn hóa và giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuất bản, sinh viên Việt Nam sang du học tại các trường ĐH ở Mỹ tăng gần 1.000 người. Mức tăng này nâng số du học sinh Việt Nam từ 3.670 người (năm 2005) lên 4.597 người. Đây là mức tăng cao nhất trong số 25 quốc gia trên toàn thế giới có số học sinh du học tại Mỹ nhiều nhất.

 

Về ưu thế, Mỹ là quốc gia dẫn đầu về lượng học sinh, sinh viên quốc tế đến học. Quốc gia này có nhiều trường, nhiều môn học mới và nhiều khóa học để chọn lựa nhất. Mức học phí và sinh hoạt khác nhau ở mỗi nơi. Một yếu tố khác góp phần vào việc gia tăng lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ là mọi người ngày càng có cơ hội tiếp cận được nhiều thông tin về du học Mỹ.

 

“Du học gần nhà” sẽ tiếp tục tăng?

 

Trong khi đó, Anh cũng là một điểm đến được không ít sinh viên Việt Nam mong muốn. Đất nước này có những trường ĐH nổi tiếng cùng các chương trình ĐH, sau ĐH được quốc tế đánh giá cao. Thời gian học chính qui ở đây ngắn hơn ở hầu hết các quốc gia khác, ví dụ chương trình cử nhân chỉ ba năm và chương trình cao học chỉ một năm.

 

Trong năm 2006, số visa sứ quán Anh cấp cho sinh viên Việt Nam tăng 6% so với năm 2005. Tuy nhiên, tổng số du học sinh Việt Nam tại Anh vẫn chưa thật sự nhiều như tại Úc hay Mỹ. Bà Đỗ Thị Minh Châu, cán bộ phụ trách giáo dục của Hội đồng Anh, cho rằng có thể là vì nhiều người chưa biết đến giá trị của bằng cấp Anh hoặc e ngại về chi phí. Do đó, trong năm 2007, Hội đồng Anh sẽ tăng cường nhiều hỗ trợ hơn cho các trung tâm tư vấn du học.

 

Có một xu hướng mới hình thành trong những năm gần đây là ngày càng nhiều sinh viên chọn các nước trong khu vực để du học, một phần vì chi phí thấp hơn nhiều so với các nước Âu, Mỹ. Phần khác, nhiều trường ở các nước này đã khẳng định được chất lượng đào tạo của mình. Trong đó, Singapore là địa chỉ chiếm được sự tin cậy của nhiều sinh viên nhất. Theo Tổng cục Du lịch Singapore, đến cuối năm 2006, số du học sinh Việt Nam tại nước này khoảng 4.500 người.

 

Một số nước khác trong khu vực như Malaysia, Thái Lan cũng thu hút ngày càng nhiều du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, một chuyên viên tư vấn du học nhận định rằng các nước trong khu vực vẫn chưa thật sự hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam. Ngoài việc đến học tại một số ít trường đạt được chất lượng tốt, phần đông họ chọn học ở các nước này là để tìm cơ hội học chuyển tiếp sang các nước như Mỹ, Anh hoặc Úc.

 

Một vài điểm đến khác cũng được dự báo sẽ thu hút nhiều sinh viên Việt Nam trong năm 2007. Điển hình là Canada. Đất nước này được Liên Hiệp Quốc đánh giá là địa điểm học tập đáng mơ ước và thú vị nhất trên thế giới. Năm 1996, tạp chí Fortune đã xếp hạng chất lượng giảng dạy và chất lượng của các trường ở Toronto đứng đầu cộng đồng giáo dục quốc tế.

 

Bên cạnh đó, New Zealand cũng là một lựa chọn thú vị. Chất lượng giáo dục ở đây được đánh giá cao. New Zealand chấp nhận học sinh, sinh viên nước ngoài ở tất cả trình độ học. Chi phí sinh hoạt và học tập không cao khi so sánh với những nơi khác có trình độ giáo dục tương tự.

 

Theo Hùng Thuật
Tuổi Trẻ