Du học: Những lời khuyên bổ ích

(Dân trí) - Ngày nay, du học không còn là chuyện quá xa lạ đối với học sinh, sinh viên Việt Nam. Ngoài việc có nhiều cơ hội lựa chọn các nền giáo dục họ còn có quyền cân nhắc, so sánh mức học phí, quyền lợi cũng như môi trường sống ở mỗi quốc gia khác nhau.

Dưới đây là một số lời khuyên của  bà Nguyễn Hồng Loan- Phó ban chương trình Du học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dành cho những bạn có ý định du học.

 

Cẩn thận với học bổng

 

Thật tuyệt vời khi bạn được nhận học bổng. Nhưng liệu bạn có biết, có những loại học bổng phải đóng thuế. Nếu là những học bổng bao gồm cả tiền ăn ở, trợ giúp văn phòng, các dụng cụ hỗ trợ khác, thì không nghi ngờ gì nữa, bạn sẽ phải nộp thuế cho suất học bổng “béo bở” này. Trong trường hợp đó,  chỉ có tiền học bổng dành cho học phí sẽ được miễn thuế, phần còn lại sẽ phải tham gia nộp thuế

 

Những học bổng được miễn thuế như: học bổng cho học sinh trung học, học bổng chỉ bao gồm học phí, những tài liệu, sách vở, và những phương tiện cho khoá học. Bởi vậy, khi được nhận học bổng, hãy hỏi rõ phần học bổng nào bạn được miễn thuế, phần học bổng nào sẽ bị đánh thuế và thuế là bao nhiêu %.

 

Đừng quá kỳ vọng việc đi làm thêm

 

Thông thường, các trường học ở nước ngoài đều có Trung tâm giới thiệu việc làm dành cho các bạn sinh viên, đó thường là những công việc phổ thông tính lương theo giờ. Tuy nhiên,  bạn nên biết rằng cách giảng dạy và đào tạo  ở nước ngoài khác hẳn cách học ở Việt Nam. Giáo viên trên lớp chỉ đóng vai trò giới thiệu và hướng dẫn đề tài để sinh viên tự nghiên cứu. Lượng kiến thức bạn phải tìm kiếm ở thư viện giúp việc hoàn thành các bài khoá luận cho mỗi môn học rất nhiều. Nó đòi hỏi sinh viên sự đầu tư thời gian và công sức rất lớn.

 

Bởi vậy, việc có nhiều thời gian để đi làm thêm là điều không tưởng đối với những người có ý định học tập tốt. Lời khuyên dành cho các bạn có ý định du học là hãy chuẩn bị tài chính cũng như tính toán đầy đủ các khoản phải chi dùng trong suốt thời gian học tập, đừng quá kỳ vọng vào việc sẽ đi làm thêm.

 

Chuẩn bị để thích nghi với môi trường mới

 

Mức đòi hỏi về học lực và học phí ở các nước châu Âu thường cao hơn so với các nước châu Á. Trước khi chọn trường để  theo học bạn hãy tự ước lượng học lực và khả năng tài chính của mình sao cho phù hợp.

 

Cũng như khi quyết định du học, bạn cần chuẩn bị tâm lý vững vàng để làm quen với việc sẽ phải sống xa gia đình và môi trường xung quanh hoàn toàn mới mẻ. Và bạn cũng sẽ tiết kiệm một khoản tiền và thời gian đáng kể nếu học tốt ngoại ngữ ngay tại Việt Nam.

 

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu, sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Hãy tham khảo ý kiến của bạn bè hoặc những người đã từng đi du học nơi bạn sẽ đến, họ sẽ tư vấn giúp bạn nên đem theo hoặc mua bán những gì có ích khi đi.

 

Phạm Thanh