Du học: Quan trọng là chọn trường phù hợp

(Dân trí) - Chị Nguyễn Ngọc Đông Nghi, người nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học cho biết: “Điều quan trọng khi chọn trường du học không phải là chọn trường giỏi nhất mà là chọn trường phù hợp với mình nhất”.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Trung tâm giáo dục Canada tại Việt Nam (một tổ chức phi lợi nhuận), chị Đông Nghi chia sẻ: Chọn trường khi du học phải phù hợp với năng lực học tập, hành vi, tính tình của mình. Vì điều cốt yếu là có thành công trong việc học hay không mà thôi.  

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ ở Hoa Kỳ qua Canada du học. Theo chị Nghi, nguyên nhân là so với Hoa Kỳ thì Canada có mức chi phí thấp hơn và môi trường phù hợp với việc học tập hơn. Mức độ thân thiện, hòa đồng ở Canada phù hợp với việc học tập, giải trí.  

Mặt khác, trình độ giữa các trường đại học ở Canada là tương đối đồng đều. Canada có nhiều sự lựa chọn về chương trình học phù hợp cho du học sinh Việt Nam như: Chương trình học du học Anh ngữ hè, trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Trong khi đó, trình độ của các trường đại học ở Hoa Kỳ rất chênh lệch. Có trường thì rất khó vào nhưng có trường lại rất dễ.  

Chị Đông Nghi cho biết, các bạn trẻ hay đến Trung tâm giáo dục Canada tại Việt Nam để tư vấn về cách chọn trường, cách làm hồ sơ, học bổng, việc làm sau khi ra trường, có được giữ lại làm việc hay không… 

Mỗi năm có hơn 130.000 SV quốc tế du học tại Canada. Liên Hiệp Quốc đánh giá Canada là một trong những quốc gia tốt nhất để sinh sống trong vài thập kỷ qua. Các thành phố như Toronto, Vancouver và Montreal được xếp vào những danh sách các thành phố tốt nhất.  

Triển lãm du học Canada lần thứ 10 vừa diễn ra tại TPHCM vào ngày 3/11/2007.

 

Triển lãm thu hút 21 cơ sở đào tạo đến từ mọi miền Canada (bao gồm các trường trung học, cao đẳng, đại học và viện công nghệ...), giới thiệu thông tin về các trường, các khóa học, cách thức đăng ký, làm thủ tục nhập học, các thông tin về học bổng.

 

Những năm gần đây số lượng sinh viên Việt Nam đến Canada du học ngày càng tăng. Có lẽ vì chi phí sinh hoạt thấp, cuộc sống ổn định, có công nghệ đào tạo tiên tiến…

 

Hiếu Hiền