Du học Singapore phải thận trọng!

(Dân trí) - Trước những thông tin quanh sự kiện trường AIT- Singapore bị đóng cửa, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Eric Kuan’s - Giám đốc học viện Đại học MDIS một trong số 400 cơ sở đào tạo giáo dục tại Singapore, đã cho biết suy nghĩ của mình khi trường AIT bị đóng cửa. Đó là:

Sau khi các báo đưa loạt bài về trường AIT bị đóng cửa và nguy cơ đóng cửa của các trường khác không có Casetrust tại Singapore, chúng tôi nhận được khá nhiều điện thoại của các phụ huynh và học sinh hỏi về vấn đề này. Hầu hết các phụ huynh và học sinh có tâm lý lo lắng.

 

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể đó là là khi đưa Casetrust trong giáo dục vào thực hiện, Chính phủ Singapore không muốn có tình trạng tương tự như AIT xảy ra nữa. Thực chất của vấn đề là Singapore muốn tạo dựng một thương hiệu uy tín trong trên thị trường xuất khẩu giáo dục.

 

Lời khuyên của chúng tôi đối với các sinh viên Việt Nam khi chọn trường học tại Singapore, ngoài các tiêu chí khác do các bạn đặt ra,  cần tìm các trường có chứng nhận Casetrust for education để tránh những trường có chất lượng “rởm”.

 

Xin ông giới thiệu về chứng nhận Casetrust for education?

 

Theo quy định của Casetrust từ ngày 1/9/05 các trường tư nhân không có Casetrust không được phép tuyển sinh viên quốc tế.

 

Những tổ chức giáo dục tư nhân của Singapore nếu muốn tuyển sinh viên quốc tế phải làm việc với CASE (Hiệp hội người tiêu dùng Singapore) để đăng ký chứng nhận Casetrust. Muốn có được chứng nhận này, các trường cần phải đáp ứng được các yêu cầu của CASE về chất lượng đào tạo, dịch vụ chăm sóc sinh viên, các chính sách rõ ràng về học phí, về hoàn trả học phí, và một phần rất quan trọng là chế độ bảo vệ sinh viên (Student Protection Scheme - SPS), trong đó các trường có thể thực hiện SPS bằng cách đăng ký chuyển tiền học phí của học sinh vào tài khoản Escrow do CASE chỉ định, hoặc các trường mua bảo hiểm học phí cho các sinh viên.

 

Điều này đảm bảo rằng trong trường hợp trường phá sản hoặc gặp khó khăn không thể giảng dạy trương trình học mà học sinh đã đăng ký, học sinh sẽ được nhận lại tiền học phí hoặc được bồi thường bằng khoá học tương đương.

 

Để tìm danh sách các trường đã có chứng nhận Casetrust, có thể vào trang web: http://case.org.sg/casetrust4.htm.

 

Vậy những học sinh  trước đó đã học tại 68 trường chưa có chứng nhận Casetrust for education thì sao?

 

Việc này chúng tôi đã được thông báo. Với những cơ sở đào tạo không đủ điều kiện nhận Casetrust sẽ không có quyền nhận sinh viên quốc tế. Còn những sinh viên đã hoc tại những cơ sở này trước ngày 1/9/05 vẫn được tiếp tục học và chứng chỉ tại các trường này vẫn có giá trị bình thường. Không có chuyện các cơ sở ấy sẽ bị đóng cửa, trừ khi họ tự tuyên bố phá sản.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Thanh Trầm