Du học Singapore thời “Case Trust”

Sau <a href="http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2005/9/76405.vip">sự cố du học Singapore hồi đầu tháng 9</a> vừa qua, không ít phụ huynh đã, đang hoặc sẽ có con em sang du học tại Singapore hết sức quan tâm đến thực trạng hệ thống giáo dục tại đảo quốc xinh đẹp này.

Dưới đây là những thông tin mới nhất chung quanh các quy định cần biết của nước này về du học.

 

Hiện nay, Singapore có 3 trường đại học quốc gia, 5 trường cao đẳng và hơn 200 trường tư thục đào tạo đa dạng các ngành học. Bên cạnh đó, hơn 10 trường đại học, cao đẳng đẳng cấp thế giới cũng có cơ sở giáo dục tại Singapore để phục vụ sinh viên các quốc gia châu Á. Sinh viên Việt Nam do đó có rất nhiều lựa chọn về các khóa học nếu có nguyện vọng theo học tại đảo quốc này. Có hai vấn đề cần chú ý:

 

Một là, chọn trường tư thì trường đó phải có Chứng nhận Case Trust giáo dục. Theo quy định của nước này, từ ngày 1/9/2005, cơ sở giáo dục tư nhân nào không có Case Trust giáo dục sẽ không được tuyển sinh sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, những sinh viên quốc tế đã được tuyển sinh trước ngày này và đang theo học tại các trường này vẫn có thể tiếp tục khóa học của mình cho tới khi tốt nghiệp. Case là tên viết tắt của Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore và Trust có nghĩa là lòng tin. Đúng như tên gọi của nó, Case Trust là chứng nhận của Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore soạn riêng cho ngành giáo dục với mục đích tăng lòng tin từ phía sinh viên khi theo học tại Singapore.

 

Case Trust giáo dục đưa ra 2 yêu cầu lớn đối với cơ sở giáo dục tư nhân: 1- Phải thực hiện SPS (Chương trình bảo vệ sinh viên) từ ngày 1/12/2004 nhằm bảo vệ học phí và thực hiện nghiêm túc những cam kết của trường đối với sinh viên quốc tế. 2- Phải đạt các tiêu chuẩn của Case về các phúc lợi tối thiểu dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm chính sách học phí rõ ràng, chính sách bồi thường học phí, công khai cam kết về chất lượng và đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo tốt.

 

Hai là, chọn trường có chứng nhận "Chất lượng hàng đầu Singapore" (SQC-PEOs). Đây là chứng nhận về chất lượng được tổ chức SPRING Singapore đưa ra cho các cơ sở giáo dục tư nhân từ năm 2002. SQC-PEOs (Singapore Quality Class) bảo đảm rằng cơ sở giáo dục phải có hệ thống quản lý tốt, thực hiện tốt các quy trình cải tiến hoạt động và phải đạt các tiêu chuẩn hoàn hảo trong kinh doanh. Sinh viên quốc tế đăng ký vào các trường tư được chứng nhận SQC-PEOs sẽ được hưởng thêm các quyền lợi như được miễn đóng tiền ký quỹ an ninh, thủ tục xin cấp thị thực sinh viên nhanh chóng, ngoài những quyền lợi đã được hưởng từ chứng nhận Case Trust của trường.

 

Các trường công lập, các trường quốc tế hoặc trường thuộc hệ thống trường nước ngoài, các trường đại học danh tiếng quốc tế tại Singapore được miễn các chứng nhận nêu trên.

 

Bạn đọc có thể vào trang web  www.case.org.sg để xem danh sách các trường đã được chứng nhận Case Trust; www.enterpriseone.org.sg để xem danh sách các trường đã được chứng nhận SQC-PEOs; http://www.singaporeedu.gov.sg/htm/sis/sis0208c.htm để xem danh sách các trường được miễn chứng nhận Case Trust và SQC-PEOs.

 

 

Nhựt Quang

(từ Singapore)

Theo Thanh Niên