Du học sinh Australia tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam

Hội Sinh viên Việt Nam bang New South Wales (Australia) đã tổ chức Lễ hội Văn hoá Việt Nam tại truờng đại học New South Wales (NSW) thuộc thành phố Sydney.

Mở đầu chuơng trình, các bạn sinh viên Việt Nam từ các truờng đại học NSW, UTS  đã biểu diễn thời trang áo dài, múa theo ca khúc Hội trùng duơng của nhạc sĩ Phạm Đình Chuơng.

 

Tiếp đó các bạn sinh viên Đại học Macquarie trình bày các bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Các bạn sinh viên đại học Sydney trình bày các làn điệu dân ca Nam Trung Bộ, biểu diễn đàn tranh.

 

Các vị khách đã cùng các sinh viên Việt Nam tham dự điệu múa sạp truyền thống và các trò chơi dân gian. Ngoài ra những nguời tham dự cũng đuợc nghe giới thiệu và xem các hình ảnh về lịch sử dựng nuớc và giữ nuớc của Việt Nam, thuởng thức các món ăn đặc sản của 3 miền Trung, Nam, Bắc.

 

Nguyễn Hà Khánh Minh - Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam NSW - vui vẻ cho biết, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 2000 suất ăn nhưng vẫn không đáp ứng đủ yêu cầu của các bạn sinh viên nuớc ngoài vốn rất hâm mộ các món ăn Việt Nam như chả, giò lụa, nem cuốn. Số tiền thu đuợc trong buổi lễ đã đuợc đóng góp vào quỹ  hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

 

Anh Peter Alan - Sinh viên Australia đang theo học tại Đại học NSW - cho biết chuơng trình lễ hội này đã giúp anh hiểu thêm về văn hoá Việt Nam, một đất nuớc mà truớc đó anh chỉ biết đến như một cuộc chiến tranh.

 

Đặc biệt xúc động là tình cảm của bà con Việt kiều đối với quê huơng đuợc thể hiện trong lễ hội. Bác Nguyễn Thị Minh, 70 tuổi, đã khóc khi nghe các làn điệu quan họ của quê huơng Bắc Ninh. Bác Minh cho biết đã hàng chục năm nay không có điều kiện về thăm quê. Qua giọng hát của các bạn sinh viên, bác cảm thấy nhu đang sống giữa quê nhà.

 

Bang NSW là nơi tập trung đông sinh viên Việt Nam nhất tại Australia với khoảng 4000 bạn  đang theo học các truờng trên khắp tiểu bang. Hội Sinh viên Việt Nam bang New South Wales đuợc thành lập từ năm 1997 và hàng năm vẫn đều đặn tổ chức các chuơng trình văn hoá văn nghệ, giới thiệu về đất nuớc và con nguời Việt Nam với bạn bè quốc tế tại Australia.

 

Theo Phạm Hà

 Tiền phong