Du học sinh Việt Nam sang Singapore chỉ để “học”… chơi?

(Dân trí) - Singapore được nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn bởi nền giáo dục tiên tiến, chi phí lại rẻ hơn so với các nước Âu, Mỹ. Nhưng cùng những ưu điểm đó, thi thoảng thị trường du học này cũng xảy ra “sóng gió” vì các “scandal” như vụ đóng cửa trường AIT hay việc rộ lên thông tin một số sinh viên sang Singapore chỉ lo chơi bời…

Để tìm hiểu thêm thực tế cuộc sống du học sinh Việt Nam ở Singapore hiện nay, Dân trí đã có cuộc trò chuyện với bạn Phạm Phương Dung, sinh viên khóa MBA - Đại học Wales (Anh quốc) đặt tại trường MDIS.

 

Bạn thấy môi trường học tập tại Singapore thế nào?

 

Singapore là đất nước nói tiếng Anh nhưng ngôn ngữ mà người dân ở đây sử dụng nhiều nhất vẫn là tiếng Hoa. Nền giáo dục ở Singapore phát triển theo hệ thống giáo dục của Anh nên môi trường học tập rất tốt. Đặc biệt, các trường từ tiểu học lên THPT đều dạy song song 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa. Giá mà tôi được học ở đây từ sớm thì có lẽ tiếng Hoa của tôi đã giỏi lắm rồi...

 

Nói vậy thôi, môi trường học tập chỉ quyết định một phần, cái chính vẫn do tự bản thân mình cố gắng. Theo kinh nghiệm của tôi, những du học sinh mới sang nên giao tiếp nhiều với các bạn nước ngoài để phát huy khả năng sử dụng tiếng Anh của mình.

 

Nhận xét của bạn về các giáo viên ở trường?

 

Giáo viên tham gia giảng dạy trong trường tôi đến từ nhiều nước khác nhau: Ấn Độ, Nam Phi, châu Âu... được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy. Đặc biệt ở khóa học MBA của tôi, 100% giáo viên đều là người có danh tiếng, thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh tại Singapore. Và ngoài công việc giảng dạy, đa phần các giáo viên đều kinh doanh riêng nên việc áp dụng lý thuyết vào thực tế rất hiệu quả.

 

Ấn tượng nhất là cách giảng dạy của các giáo viên. Họ bắt buộc sinh viên phải chủ động trong việc học cũng như dạy sinh viên kỹ năng thuyết trình và học tập theo nhóm. Bạn thử tưởng tượng xem, gần như ngày nào cũng phải thuyết trình trước tập thể lớp và tranh luận các vấn đề. Điều này rất tốt đối với sự phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của bản thân. 

 

Ngoài giờ học bạn có đi làm thêm không?

 

Chính phủ Singapore quy định sinh viên quốc tế học ở trường tư thục thì không được đi làm thêm. Nếu bị phát hiện sẽ bị đình chỉ học và buộc trở về nước ngay lập tức.

 

Thực ra, nếu có cơ hội đi làm thì tôi cũng chẳng thể làm nổi vì việc học đã chiếm quá nhiều thời gian. Như tôi, học trên lớp, học nhóm, rồi lại còn thời gian tự học nữa.

 

Nhưng có số ít bạn bè tôi sang đây học chương trình Diploma hoặc Degree thì vẫn còn thời gian đi làm chui vào các buổi tối với mức lương rất thấp, khoảng 5 đô-la Sing/giờ; một tuần làm 3 - 4 ngày, mỗi ngày chỉ làm từ 3 - 4 tiếng. Singapore là một quốc đảo nhỏ bé nên tìm việc cũng không phải dễ dàng, do đó với những sinh viên đi làm chui, công việc chạy bàn hoặc bán hàng vẫn là phổ biến.

 

Thiên nhiên và con người Singapore thế nào?

 

Thiên nhiên thật tuyệt vời, nhiều cây xanh và không khí trong lành. Nhưng vì nắng nóng quanh năm nên đôi lúc tôi cũng thấy thèm cái lạnh miền Bắc Việt Nam.

 

Singapore là đất nước có nhiều dân tộc sinh sống. Nhìn chung, người Singapore khá lạnh lùng và rất thực tế. Điều này có thể do cuộc sống bận rộn, không còn nhiều thời gian để quan tâm hoặc nhẹ nhàng với người xung quanh nữa. 

 

Nhận xét của bạn về những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore?

 

Rất nhiều sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Singapore. Nhưng mục đích chính của họ chỉ sang đây học tiếng Anh rồi sau đó đi các nước châu Âu hoặc châu Mỹ để học tiếp chứ Singapore không phải là điểm dừng. Đó cũng là lý do nhiều du học sinh Việt Nam ít đầu tư cho việc học tại Singapore.

 

Như vậy thì nội dung bài báo “Sang Singapore học... chơi” đăng trên một tờ báo trong nước đề cập có phần nào đúng đấy chứ?

 

Đó chỉ là một số rất ít “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Hơn nữa, tôi nghĩ trong giới trẻ ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào mà chẳng có tệ nạn xã hội. Báo chí đừng nên quy chụp hoàn toàn hoặc quá nhấn mạnh vào những “con sâu” đó.

 

Cảm ơn Phương Dung!

 

Thu Hoài

(Thực hiện)