Du học sinh Việt và chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook

(Dân trí) - Đây là một chiến dịch do chính các Facebooker Việt tạo ra, nhằm chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 năm nay, và được các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn du học sinh hưởng ứng nhiệt liệt.

Thời gian gần đây, chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook bằng lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành một “trào lưu” của cộng đồng mạng. Hoạt động đồng loạt thay avatar Facebook bằng lá quốc kỳ này đã được teen hưởng ứng trong những dịp như Quốc khánh 2/9, Giải phóng Thủ đô, và đặc biệt trong thời gian xảy ra những tranh chấp Biển Đông vừa qua.

Và nhân dịp ngày 30/4 năm nay, chào mừng 37 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, chiến dịch này một lần nữa diễn ra. Những người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, và đặc biệt là các bạn du học sinh Việt đã rất hưởng ứng chiến dịch này.

Du học sinh Việt và chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook

Chiến dịch "Nhuộm đỏ Facebook bằng quốc kì Việt" đang trở thành “trào lưu” của những người Việt trẻ

Thái Trang (du học sinh Mỹ) nói: “Mình có thể nhân dịp này giới thiệu đến bạn bè và thầy cô giáo mình lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Bình thường thì chẳng ai biết đến, nhưng từ ngày mình thay avatar Facebook, đã có rất nhiều người tò mò và hỏi thăm mình về lá quốc kỳ của đất nước mình”.

Có thể nói chính người Việt trẻ đang sinh sống và học tập ở nước ngoài đã đóng góp một phần rất lớn vào việc đem hình ảnh và văn hóa Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Chính những dịp như thế này là cơ hội giúp các du học sinh đưa biểu tượng của đất nước mình đến với bạn bè khắp năm châu.

Du học sinh Việt và chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook

“Thông thường mình thích trưng những avatar là ảnh của bản thân, của những nơi mình đã đi qua, thỉnh thoảng là các ca sĩ thần tượng. Nhưng bây giờ mình đang chọn lá cờ Tổ quốc là ảnh đại diện. Nhờ thế mà mình có cảm giác như được ở nhà vào ngày 30/4 vậy. Nhìn là cờ Tổ quốc thấy ấm áp hẳn lên. Đôi khi có mấy người bạn bản xứ vào hỏi thăm, giải thích ý nghĩa của quốc kỳ của mình, cũng thấy tự hào lắm”, Duy Anh ( du học sinh Singapore) hào hứng.

Du học sinh Việt và chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook
Các fanpage du học sinh Việt cũng đồng loạt “hóa đỏ”


Hiện tại, có khá nhiều các fanpage hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài đã vận động thành viên của mình cùng nhau đổi avatar cờ Tổ quốc.
“Bây giờ mỗi khi đăng nhập facebook là mình thấy nhớ nhà kinh khủng. Những dịp thế này, chắc chắn đường phố Hà Nội sẽ tràn ngập sắc đỏ của lá quốc kỳ. Mình xa nhà, không có cơ hội, thì thay bằng cờ đỏ sao vàng ở avatar Facebook vậy”, Minh Anh ( du học sinh Pháp) trầm ngâm nói.

Các Facebooker Việt Nam đang rất mong đợi chiến dịch phủ đỏ Facebook này sẽ lập ra một kỷ lục Guinness. Đây cũng chính là một cách đơn giản, giúp những người Việt trẻ, đặc biệt là các du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại xứ người thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của mình.
Du học sinh Việt và chiến dịch “nhuộm đỏ” Facebook
Chúng ta còn chờ gì mà không join ngay vào chiến dịch đầy ý nghĩa này


Chỉ cần một cú click chuột đơn giản, thay hình ảnh avatar - vốn là nơi mỗi cá nhân thể hiện cá tính, sở thích, quan niệm sống riêng, bằng lá cờ Tổ quốc, bạn sẽ đưa được hình ảnh đất nước Việt Nam thân yêu đến với bạn bè quốc tế. Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa mà không tham gia ngay vào chiến dịch đầy ý nghĩa này?
 
Ngân Giang
(Từ LB Nga)