Dự kiến điểm trúng tuyển vào ĐH Ngân hàng TPHCM tăng cao

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Ngân hàng TPHCM vừa công bố điểm thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của hơn 10.500 thí sinh đã dự thi. Năm nay, phổ điểm của thí sinh ở mức 16-18 nên dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành sẽ tăng mạnh.

Thí sinh Cảnh Xuân Quỳnh (SBD 02744) thi vào ngành Tài chính - ngân hàng đạt tổng điểm là 27 (môn 1: 9 điểm; môn 2: 8,25 và môn 3: 9,5 điểm) trở thành thủ khoa của trường năm nay. Ngoài ra, á khoa là thí sinh Bùi Khánh Hưng (SBD 4610) cũng thi vào ngành Tài chính - ngân hàng đạt 26,5 điểm.

Năm nay, trường có 10.757 thí sinh, tổng chỉ tiêu tuyển năm nay là 2.950, trong đó hệ đại học là 2.750. Năm 2013, ngoại trừ ngành Tài chính ngân hàng lấy 17 điểm thì các ngành còn lại đều lấy mức điểm chuẩn là 16 điểm. Thống kê kết quả điểm thi cho thấy nếu chưa tính điểm ưu tiên thì có tới 5399 thí sinh đạt mức điểm từ 16 trở lên.

Ngành Tài chính ngân hàng có 1475 thí sinh đạt mức điểm từ 17 trở lên; lấy từ 18,5 điểm trở lên cũng có tới 940 thí sinh đạt. Ngành Quản trị kinh doanh có tới 1.126 thí sinh đạt mức điểm từ 16 điểm trở lên; lấy từ mức 17 điểm thì có 837 thí sinh đạt. Ngành Kinh tế quốc tế 590 thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên; lấy mức 16,5 thì có 534 thí sinh đạt. Ngành Kế toán có 1002 thí sinh đạt 16 điểm trở lên; có 767 thí sinh đạt điểm từ 17 trở lên. Ngành Hệ thống thông tin quản lý có 64 thí sinh đạt 16 điểm trở lên;

Năm nay, ngành Luật kinh tế lấy chỉ tiêu là 150, thống kê có tới 270 thí sinh đạt mức điểm 16 trở lên; nếu lấy từ mức 17,5 điểm trở lên thì có tới 184 thí sinh đạt. Ngành ngôn ngữ Anh lấy 200 chỉ tiêu, kết quả điểm có tới 484 thí sinh đạt 16 điểm trở lên; nếu lấy mức 18 điểm trở lên thì có 230 thí sinh đạt.

Như vậy, với kết quả điểm thi đã công bố, khả năng nhiều ngành sẽ có điểm chuẩn tăng cao.

Lê Phương