Đưa các trường đại học Việt Nam hội nhập trong khu vực Đông Nam Á

(Dân trí) - Sáng nay, Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 15 của Hiệp hội nghiên cứu giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á (SEAAIR) đã chính thức diễn tại Hà Nội do trường ĐH Ngoại thương tổ chức. Đây là lần đầu tiên hội thảo thường niên của SEAAIR được tổ chức tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu trong nước và quốc tế, là lãnh đạo, giảng viên, nhà nghiên cứu đến từ hơn 20 trường ĐH của nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Phần Lan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Phillipines… Hội thảo bao gồm các phiên toàn thể và các phiên thảo luận song song, đề cập đến các khía cạnh khác nhau để quốc tế hóa và phát triển bền vững giáo dục đại học. Hội thảo hướng tới các mục tiêu: Trao đổi các kết quả nghiên cứu từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình quốc tế hóa và tính bao hàm trong giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á; Tăng cường kết nối, đưa các trường đại học Việt Nam hội nhập khu vực thông qua SEAAIR; Góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với khách nước ngoài thông qua các hoạt động bên lề của Hội thảo.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Ông Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ: Để cuối năm 2015, cộng đồng ASEAN sẽ được thành lập, đòi hỏi giáo dục đại học phải hội nhập mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Hoạt động của các trường đại học sẽ vượt qua các biên giới quốc gia, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn khu vực, chứ không giới hạn trong phạm vi quốc gia. Bên cạnh đó, các quốc gia, các cơ sở giáo dục cũng cần đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng đến giáo dục đại học của mọi đối tượng xã hội. Điều này đặt ra nhiều cơ hội và không ít thách thức đối với các cơ sở giáo dục đại học, đòi hỏi sự nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Chủ tịch SEAAIR, PGS.TS Teay Shawyun đã nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho mọi người được đề cập đến trong khuôn khổ hành động thiên niên kỷ Biwako 2003 và Tuyên bố Salamanca 1994. Việc này cần được coi là một phần trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đại học ASEAN trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đông đảo các nhà nghiên cứu đến từ các nước có nền giáo dục tiên tiến tham dự hội thảo
Đông đảo các nhà nghiên cứu đến từ các nước có nền giáo dục tiên tiến tham dự hội thảo

Đồng tình với quan điểm này, PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương bày tỏ: Hội nhập quốc tế và trách nhiệm xã hội là hai mục tiêu luôn song hành của các trường ĐH Việt Nam. Hiện nay, có gần 400 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đang được triển khai thực hiện ở Việt Nam, hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, một số trường đại học quốc tế với các đối tác hàng đầu như Anh, Đức, Nhật Bản đã và đang được hình thành. Những con số ấn tượng này sẽ tiếp tục tăng lên cùng với quá trình hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam cũng luôn chú ý đến khả năng tiếp cận của mọi đối tượng thông qua các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, hỗ trợ tài chính, giới thiệu việc làm…

Với gần 60 tham luận, các đại biểu đã sôi nổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những kết quả nghiên cứu về giáo dục đại học, từ đó nhiều ý tưởng đổi mới, cơ hội hợp tác được hình thành, hướng tới mục tiêu chung đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng đến giáo dục đại học của toàn khu vực Đông Nam Á. Hội thảo sẽ kéo dài cho đến hết ngày 2/10/2015.

Được biết, trước thềm hội thảo, ngày 29/9/2015, ban tổ chức cũng tổ chức khóa tập huấn “Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ tích hợp tại cơ sở giáo dục đại học”. Trong buổi tập huấn, PGS.TS Teay Shawyun đã phân tích kinh nghiệm của nhiều trường đại học trong khu vực và trên thế giới để đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho quá trình xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ tích hợp (iIQA) tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. iIQA chính là yếu tố cốt lõi để các trường đại học hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )