Đua ghe ngo vào đề Toán thi lớp 10 ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 16 và 17/6, các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm học 2018 - 2019. Trong đề thi môn Toán sáng ngày 17/6, người ra đề đã đưa đua ghe ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer vào bài số 4. Nhiều thí sinh mất điểm ở bài này vì “tính đánh đố” cao.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 được UBND tỉnh phê duyệt là 10.520 (trong đó có 308 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng là những học sinh đạt giải các cuộc thi từ cấp Quốc gia trở lên, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc nội trú, học sinh dân tộc ít người). Trong khi đó, toàn tỉnh chỉ có 11.504 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, tỉ lệ chọi rất thấp.

Các thí sinh phải làm đủ 3 bài thi ở các môn bắt buộc gồm: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh. Các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Theo phản ánh của các thí sinh, đề thi năm nay không khó vì các em được ôn tập chu đáo, coi như “trúng tủ”.


Đề thi môn Toán bất ngờ với câu hỏi về đua ghe ngo truyền thống ở Sóc Trăng.

Đề thi môn Toán bất ngờ với câu hỏi về đua ghe ngo truyền thống ở Sóc Trăng.


Nhiều thí sinh có đáp án nhầm trong câu hỏi về đua ghe ngo so với đáp án chính thức.

Nhiều thí sinh có đáp án nhầm trong câu hỏi về đua ghe ngo so với đáp án chính thức.

Riêng đề thi môn Toán sáng ngày 17/6, một bất ngờ là ở bài số 4 (2 điểm), người ra đề đã đưa đua ghe ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer vào đề thi. Theo các thí sinh, nhiều em bị mất điểm ở bài số 4 này vì “tính đánh đố” cao.

Cụ thể, “tại lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng, có 56 đội ghe trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Lúc đầu ban tổ chức dự kiến chia 56 đội thành các bảng đấu với số đội ở mỗi bảng bằng nhau. Đến ngày bốc thăm chia bảng có một đội không tham dự, vì vậy ban tổ chức quyết định tăng ở mỗi bảng thêm một đội, do đó tổng số bảng đấu giảm đi 3 bảng. Hỏi số bảng đấu dự kiến lúc đầu là bao nhiêu”.

Qua tìm hiểu, nhiều thí sinh nhầm với số bảng sau khi một đội rút tên nên nhiều em cho đáp số là 11 bảng. Tronng khi đó, đáp án đúng là 14 bảng.

Cao Xuân Lương