Đức “chấn động” trước vụ mua bán bằng Tiến sĩ quy mô lớn

(Dân trí) - Các ủy viên công tố Đức đang điều tra 100 Giáo sư tại nước này, vì có cáo buộc nhận hối lộ để giúp sinh viên có bằng Tiến sĩ.

Cuộc điều tra tập trung vào Học viện Tư vấn Khoa học, có trụ sở ở Bergisch Gladbach, nằm ở phía Đông Cologne, được coi là đơn vị trung gian giữa các sinh viên và các giáo sư.

 

Theo tạp chí Focus và báo Neue Westfaelische, học viện nói trên hứa giúp các sinh viên lấy được học vị tiến sĩ thông qua những mối quan hệ rộng với các cán bộ giảng dạy đại học. Số tiền mỗi sinh viên phải trả khoảng 4.000 - 20.000 euro (khoảng 5.700 đôla đến 28.500 đôla).

 

Báo Neue Westfaelische viết rằng, hàng trăm sinh viên có liên quan trong vụ này. Khi các khách hàng nhận được bằng tiến sĩ, mỗi giáo sư được trả khoảng 2.000 - 5.000 euro.

 

Cho đến nay, các bằng chứng cho thấy khoảng 100 giáo sư trên khắp nước Đức dính líu vào sự việc “đáng hổ thẹn” này. Hầu hết trong số đó đứng lớp theo hợp đồng chứ không phải làm việc toàn thời gian.

 

Tạp chí Focus cho hay cuộc điều tra này liên quan đến các trường đại học ở Frankfurt, Tuebingen, Leipzig, Rostock, Jena, Bayreuth, Ingolstadt, Hamburg, Hannover, Bielefeld, Hagen, Cologne và Berlin.

 

Năm ngoái, Học viện Tư vấn Khoa học ở Cologne đã bị điều tra vì liên quan với một vụ việc tương tự.

 

Tháng 3 năm 2008, sau khi chính quyền lục soát trụ sở của cơ quan này, người đứng đầu học viện bị buộc tội hối lộ trong vụ án liên quan đến một giáo sư luật Trường Đại học Hannover. Tháng 7 năm 2008, vị giáo sư này (không được công bố tên) bị kết án ba năm rưỡi tù giam và nộp phạt 75.000 euro.

 

Tại toà, ông khai đã nhận gần 200.000 euro để hướng dẫn cho hơn 60 nghiên cứu sinh tiến sĩ trong các năm 1998 - 2005.

 

Vị giáo sư này nói rằng ông cần tiền để tân trang biệt thự ở Hamburg của mình.

 

Võ Hiền

Theo AP