Hà Nội:

Dùng công nghệ cao đọc lời giải vào phòng thi: Đối tượng bị "bắt nóng" khai gì?

(Dân trí) - Thông tin từ Phòng PA83 Hà Nội, vụ việc liên quan hai đối tượng tham gia đọc bài giải môn Sử từ ngoài vào trong phòng thi được giao cho công an quận Cầu Giấy xử lý, đơn vị này cũng đã cử phó phòng phụ trách trực tiếp xuống hiện trường để cùng tham gia.

Từ lời khai của hai đối tượng, công an quận Cầu Giấy đã triệu tập thí sinh P.D.L ở phòng thi 0062 thuộc điểm thi trường CĐ Sư phạm Hà Nội về làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công an vẫn chưa thu được thiết bị thu phát từ phía thí sinh P.D.L.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Phó GĐ Học viện Kỹ thuật quân sự - Đại tá Lê Minh Thái cho biết: Vào khoảng 11h sáng 4/7 phía công an quận Cầu Giấy mới liên hệ với cụm thi để làm việc với một thí sinh tại điểm thi Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội có dấu hiệu gian lận. Thời điểm gặp gỡ là sau khi thí sinh đã hết giờ làm bài thi môn Lịch sử, trước đó tại phòng thi này, cán bộ coi thi không phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong quá trình thí sinh làm bài.

Đại tá Thái cũng nhấn mạnh, nếu phát hiện sai phạm thì cán bộ coi thi đã chủ động xử lí, phối hợp cùng lực lượng công an, an ninh làm nhiệm vụ tại điểm thi. Tuy nhiên, kết quả vụ việc cuối cùng thế nào thì vẫn phải chờ kết luận của phía công an. Nếu phát hiện có sai phạm, Ban chỉ đạo thi của cụm sẽ xử lí đúng người theo đúng quy chế của kì thi THPT quốc gia.

Quán cà phê - địa điểm của nhóm gian lận

Quán cà phê - địa điểm của nhóm gian lận

Ban chỉ đạo thi của cụm Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng cho biết thêm, phần lớn cán bộ coi thi ở điểm thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội là giảng viên, học viên cao học đang học tập, làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
 
Ngay sau khi được thông tin L.T.T.L. là nghi phạm trong vụ tham gia đọc đáp án môn Sử từ ngoài vào trong phòng thi,  lãnh đạo của khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội rất bất ngờ.
 
Nguồn tin của khoa cho hay, do đang nghỉ hè nên khoa chưa thế biết sinh viên này thuộc lớp nào. Theo báo cáo sơ bộ, rất có thể L.T.T.L. là sinh viên năm thứ 3 của khoa Luật.
 
Lời khai của đối tượng dùng công nghệ cao đọc lời giải vào trong phòng thi
 
Nguồn tin từ phía công an, hai đối tượng tham gia việc giải bài rồi đọc vào trong là L.T.T.L. (quê quán xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) - hiện là sinh viên khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội và T.Đ.C. (sinh năm 1995, quê quán Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - nhân viên bảo vệ. Cả hai đối tượng này là bạn học phổ thông của thí sinh P.D.L.

Đối tượng sử dụng thiết bị gian lận.
Đối tượng sử dụng thiết bị gian lận.
 
Các thiết bị gian lận được mang về trụ sở cơ quan điều tra. (Ảnh: Lê Tú)
Các thiết bị gian lận được mang về trụ sở cơ quan điều tra. (Ảnh: Lê Tú)

Hành vi vi phạm này được hai đối tượng thực hiện tại địa điểm một quán cà phê ở phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sáng 4/7, từ những nghi vấn ban đầu, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với đại diện Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội tổ chức theo dõi, bắt quả tang L.T.T.L. và T.Đ.C. đang thực hiện việc sử dụng thiết bị công nghệ gắn vào điện thoại và đọc vào phòng thi cho thí sinh. Ngay lập tức, Công an quận Cầu Giấy lập biên bản và đưa các đối tượng trên về trụ sở cơ quan công an.

Tại trụ sở cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu, L.T.T. L. khai nhận: L.T.T.L. và thí sinh P.D. L. có quan hệ là bạn trung học phổ thông năm lớp 10. Vào 7 giờ sáng, đối tượng L. có mặt tại quán cà phê để thực hiện hành vi đọc bài cho thí sinh P.D.L. Khi đọc đến câu thứ 3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Còn theo lời khai của T.Đ.C., đối tượng này cùng học năm lớp 8 với thí sinh P.D. L.

Cả hai đối tượng đều được thí sinh P. D. L. nhờ giúp đỡ. C. đã 2 lần đến quán cà phê đó để giúp thí sinh P.D.L.. Lần thứ nhất vào thứ năm, ngày 2/7. Lần hai, vào thứ 7, ngày 4/7. Trong sáng ngày 4/7, tại quán cà phê, L.T.T.L. chịu trách nhiệm soạn câu hỏi và trả lời, còn C. thì đọc cho thí sinh L. nghe.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
 

Trước đó, trong môn thi Địa lý sáng 3/7, tại cụm thi do ĐH Y dược Thái Bình chủ trì cũng đã phát hiện được 1 thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao có thể thu phát.

 

Nhà giáo nhân dân, GS.TS Lương Xuân Hiến – Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Thái Bình cho biết thêm: Ngay sau khi bóc đề, giám thị phát hiện thí sinh có sử dụng thiết bị công nghệ nên ngay lập tức thu giữ và báo lực lượng an ninh phụ trách tại điểm thi. Bên cạnh đó, thí sinh cũng bị lập biên bản đình chỉ thi. Đây là một thiết bị thu, phát được và có thẻ nhớ. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm sáng tỏ để xử lý theo quy định.


S.H 

Lê Tú