Tư vấn tuyển sinh:

Dưới điểm sàn ĐH có được cấp giấy chứng nhận điểm thi?

(Dân trí) - Điểm thi của em sẽ được làm tròn như thế nào? ĐH Ngoại thương có tuyển hệ ngoài ngân sách? Có được đăng ký dự thi liên thông sang trường khác? Liệu em có khả năng trúng tuyển vào trường ĐH Khoa học tự nhiên, HV Tài chính…?

Dưới điểm sàn ĐH có được cấp giấy chứng nhận điểm thi?  - 1

Thí sinh tham dự kì thi ĐH năm 2010 (Ảnh: Nguyễn Hùng)
 
Hỏi: Em thi ĐH đợt 2 khối D. Môn Anh văn em làm đúng 77/80 câu, tính chi tiết là 9,625đ. Em xin hỏi điểm của em sẽ được làm tròn lên 9,75 hay làm tròn xuống 9,5. (damhuongtn@gmail.com)

*Trả lời:

Điểm lẻ 0,625 nằm chính giữa cận 0,5 và 0,75. Về nguyên tắc thi khi chuyển sang thang điểm 10 thì máy tính có thể quy tròn lên hoặc xuống. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi thí sinh thì những mức điểm như vậy thường được quy tròn lên. Em sẽ được 9,75 điểm. Chúc mừng em!

Em là một học sinh lớp 12 vừa mới tham dự kì thi tuyển sinh ĐH đợt 2 vừa qua. Em đăng kí dự thi vào Trường ĐH Ngoại thương. Vậy thầy cô cho em hỏi năm nay Trường ĐH Ngoại thương có tuyển sinh thêm hệ ngoài ngân sách như các năm học trước không? (tit_mofa_ftu92@yahoo.com)

Theo thông tin từ Trường ĐH Ngoại Thương thì nếu kết quả điểm thi của thí sinh cao thì nhà trường có thể tính đến phương án xin phép Bộ GD-ĐT tuyển sinh thêm hệ ngoài ngân sách. Để biết chính xác vấn đề này thì phải sau ngày 15/8 nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.

Xin ban tư vấn cho em hỏi: em được biết Bộ GD-ĐT đã cho phép SV các trường đại học có thể liên thông từ trường này sang trường khác, vậy hiện nay có những trường ĐH, CĐ nào được phép làm như vậy? Anh em đã học 3 năm hệ cao đẳng của trường ĐH Bách khoa Hà nội, và đang học liên thông lên đại hoc ở HV bưu chính viễn thông (BVH) trong có 1,5 năm. Vậy xin cho em hỏi nếu em học ngành Mạng máy tính và Viễn thông ở trường dân lập Thăng long ( Hà Nội) thì sau này có cơ hội chuyển sang HV Bưu chính không? (vatly100@gmail.com)

Xin lưu ý với em: Việc SV muốn liên thông lên trường nào là quyền của họ. Hiện nay đa số các trường đều đào tạo hệ liên thông. Tuy nhiên cũng có một số trường đưa ra những tiêu chí và điều kiện tuyển sinh khác nhau. Để có thể được phép dự thi thì em phải đáp ứng được các điều kiện đó.

Theo quy định đào tạo liên thông thi sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi được đăng ký dự thi liên thông ngay, đối với tốt nghiệp loại trung bình thì phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đối với liên thông từ TCCN-CĐ, CĐ-ĐH và 3 năm đối với liên thông từ TCCN-ĐH.

Ban tư vấn không hiểu khái niệm từ “chuyển” của em. Nếu em định học liên thông từ CĐ-ĐH của HV Bưu chính thì trước hết em cần tốt nghiệp hệ CĐ của trường ĐH Thăng Long. Sau đó em liên hệ trực tiếp với trườn HV Bưu chính để biết kế hoạch tuyển sinh liên thông.

Em mới thi ĐH xong, theo cách tính của em, thì em cũng được khoảng 15, hay 16 điểm gì đó. Em là con thương binh nên được công 2 điểm. Vậy em có được cộng thêm điểm vùng không? Trường em ở KV2NT được cộng 1 điểm điểm.Vậy em sẽ được công thêm 2 hay là 3 điểm. Hay là chỉ được 1 trong 2 điểm ưu tiên đó thôi? (kiepngheo_xautrai_hoiaithuong@yahoo.com.vn)

Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh được hưởng đồng thời cả điểm đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên khu vực. Nói cách khác em sẽ được cộng 3 điểm vào kết quả thi.

Em nghe nói trường CĐ Nội Vụ khi nhận hồ sơ trúng tuyển sẽ không trả lại. Thông tin này có đúng không? Nếu em trúng tuyển và nộp hồ sơ trúng tuyển vào trường đấy nhưng sau đó lại muốn rút ra để sang học trường mà em đăng kí Nguyện vọng 2 thì có được không? (ylinh0690@gmail.com)

Theo thông tin Ban tư vấn nắm được thì nhằm tránh tình trạng sinh viên nhập học sau đó bỏ học thì trường CĐ Nội vụ sẽ thu bằng gốc tốt nghiệp THPT của thí sinh. Những thí sinh không có lý do chính xác thì nhà trường sẽ không trả lại hồ sơ.

Như vậy em cần phải lựa chọn nguyện vọng kỹ càng, bởi nếu em đã nhập học ở trường CĐ Nội vụ sẽ bị thu bằng gốc nên không thể làm hồ sơ nhập học ở các trường khác.

Năm nay em dự thi vào Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em vừa thi khối A, sau khi so đáp án của Bộ GD thì điểm em dao động từ 17 đến 17,5, em là thí sinh ở khu vực 3.Vậy em có cơ hội trúng tuyển vào khoa Hóa dược của trường ĐH KHTN hay không? (susu_thienthangaycanh_1992@yahoo.com)

Theo nhận định của lãnh đạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì năm nay có thể điểm chuẩn khối A của trường sẽ giảm nhưng nhà trường sẽ không hạ quá thấp điểm chuẩn để lấy thí sinh vào trường mà sẽ đặt ra một ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Nếu còn thiếu chỉ tiêu thì nhà trường sẽ xét tuyển NV2, NV3.

Với chủ trường như vậy thì nhiều khả năng điểm chuẩn thấp nhất để vào trường ở mức 17,5-18. Đối với các ngành thuộc khoa Hóa thì rất nhiều thí sinh quan tâm nên điểm chuẩn sẽ cao hơn mức này tương đối. Với mức điểm của em thì cơ hội trúng tuyển vào khoa Hóa dược của em sẽ không cao.

Thưa ban tuyển sinh, em vừa hoàn thành kì thi đại học 2010. Em tự chấm điểm thì đc khoảng 23 điểm. Em đăng kí nguyện vọng 1 vào ngành ''kinh tế đầu tư'', trường đại học kinh tế quốc dân. Và em hưởng khu vực 2. Như vậy cơ hội đỗ của em có cao không? em đang rất lo lắng. Và trong trường hợp em không đỗ thì em có được vào trường không. Em nghe nói không đỗ vàongành thì vẫn được vào trường để học. Như vậy có đúng không. Và đăng kí nguyện vọng 2 như thế nào? (langtucuocdoi_phongluuvahaohoa@yahoo.com)

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân xây dựng điểm chuẩn theo khối thi kết hợp với điểm chuẩn ngành. Nếu thí sinh đủ điểm theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành ĐKDT thì sẽ được chuyển sang ngành khác cùng khối thi, còn chỉ tiêu và có mức điểm chuẩn thấp hơn. Thông tin về chuyển ngành sẽ được nhà trường đề cập rõ trong giấy báo nhập học.

Với mức 23,5 điểm (cả điểm ưu tiên) thì cơ hội trúng tuyển theo khối của em là quá rõ ràng. Đối với việc có trúng tuyển vào ngành Kinh tế đầu tư hay không thì khó nói trước được. Theo nhận định của Ban tư vấn thì em vẫn có cơ hội nhưng không phải là quá cao.

Theo quy định của Bộ thì nếu không trúng tuyển NV1 thì TS sẽ được nhận giấy báo điểm số 1 và 2. Tức là trên điểm sàn để xét tuyển NV2, NV3. Vậy nếu em được khoảng 10-12 điểm (dưới điểm sàn) thì không có phiếu số 1,2. Nhưng hệ CD của trường ĐH Điện Lực lấy 10 điểm kết quả thi ĐH, thì em muốn nộp NV2 vào trường thì phải làm thế nào trong khi điều kiện hồ sơ NV2 phải có phiếu số 1? (vanhai0303@gmail.com)

Em không nên nhầm lẫn như vậy. Mức điểm sàn bao gồm có ĐH, CĐ. Chỉ có những thí sinh dưới điểm sàn CĐ thì mới không nhận được giấy chứng nhận số 1 và 2. Còn những thí sinh trên sàn CĐ dưới sàn ĐH vẫn nhận được giấy chứng nhận để tham gia xét tuyển vào các trường CĐ hoặc hệ CĐ của các trường ĐH.

Vừa qua em đã tham gia kì thi tuyển sinh vào trường học viện Bưu chính viễn thông. Lúc đi đăng kí dự thi em đã nộp giấy cam kết đóng học phí của học viện để được xét vào hệ ngoài ngân sách của học viện. Khi có đáp án chính thức của bộ giáo dục em đã chấm và được khoảng 17.5 điểm( Tính cả điểm ưu tiên KV2) Xin hỏi ban tư vấn thì với mức điểm như vậy thì khả năng đỗ vào hệ ngoài ngân sách của học viện là bao nhiêu %? (chocolate_noitinhyeubatdau@yahoo.com)

Dự kiến của trường HV Bưu chính là để vào hệ ngoài ngân sách thì thí sinh cần đạt từ 18 điểm trở lên. Tuy nhiên mức điểm cụ thể ra sao thì cần phải chờ kết quả chấm thi.

Theo nhận định của Ban tư vấn thì nhiều khả năng trường sẽ ấn định mức điểm chuẩn là 17,5-18 để lấy thí sinh trúng tuyển NV1 hệ ngoài ngân sách. Đối với chỉ tiêu còn thiếu nhà trường sẽ thông báo xét tuyển NV2. Mặc dù cơ hội không nhiều nhưng em vẫn lạc quan và chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía nhà trường nhé.

Trong quá trình điền phiếu trắc nghiệm môn Lí trong kì thi Tuyển sinh đại học năm 2010, số báo danh của em la 009416 nhưng trong quá trình tô bằng bút chì em đã tô thiếu mất 2 chữ số 0 trong phần đầu số báo danh mà chỉ tô 4 chữ số cuối, mặc dù trong phần ghi bằng bút mực phía trên em vẫn ghi đầy đủ 6 chữ số là 009416. Em xin hỏi là bài thi của em có bị làm sao không ạ? có coi như bị vi phạm quy chế thi không? có được chấm điểm không? (hoangdam.nuce@gmail.com)

Em không cần lo lắng. Vì đây là bài thi trắc nghiệm nên những sai sót này máy sẽ không định dạng chấm được. Khi phát hiện ra sự cố này Hội đồng tuyển sinh sẽ rút bài thi của em ra để kiểm tra các lỗi logic như quên ghi mã đề, số báo danh…Sau khi kiểm tra và đối chiếu thì Hội đồng sẽ điều chỉnh lỗi logic này sau đó để máy chấm lại bình thường.

Sang năm em học năm thứ 3 đại học, bây giờ em có nhu cầu học tai chức ngoại ngữ nhưng khi em lên phòng quản lí hoc sinh sinh viên xin xác nhận thì 1 cán bộ phòng nói chỉ có những sinh viên học lực giỏi phòng mới xác nhận cho, đó là qui chế. Vậy có phải chỉ có sinh viên có học lực giỏi mới được nhà trường xác nhận để đi thi tại chức? (onlylove_red_star@yahoo.com)

Thông thường các trường không bao giờ xác nhận hồ sơ dự thi của sinh viên. Theo quy chế đào tạo hệ vừa học vừa làm thì sinh viên muốn dự thi lại phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường. Theo quy định thì sinh viên muốn học một lúc hai trường thì cần phải có học lực khá giỏi để đáp ứng được cường độ học tập.

Tuy nhiên theo Ban tư vấn thì do học tại chức không ảnh hưởng nhiều đến chính quy nên các trường cũng không làm khó sinh viên. Tốt nhất em nên xin dấu xác nhận ở địa phương để tránh những khâu thủ tục hành chính rườm rà.

Trong đợt 2 thi ĐH 2010, em gấp giấy không đúng như hướng dẫn như trên giấy thi. Em rất lo không biết bài thi của mình có bị cắt phách nhầm sang phần làm bài hay không. Liệu trong quá trình cắt phách cán bộ có kiểm tra cho thí sinh về việc này không? Hay họ cắt theo số lượng lớn và có thể bị cắt nhầm vào bài thi của em không?  (newhorizon07@gmail.com)

Thông thường khi thu bài của thi sính thì giám thị không khó để phát hiện ra việc bài thi gấp giấy không đúng quy định. Khi phát hiện ra thì các giám thị sẽ điều chỉnh hộ em. Trong trường hợp giám thị không phát hiện được thì khi làm phách với việc gấp sai thì em phải chịu thiệt thòi nếu phần dọc phách làm mất đi một phần bài làm của em.

Thưa ban tư vấn tuyển sinh, em năm nay vừa dự thi vào trường HV Tài chính khối D, em được tầm 6,875 Anh, 6 Toán, 6 Văn, vậy tính cả điểm cộng là em được tầm 27,25. HV Tài Chính năm ngoái lấy 23 (đã nhân hệ số ), nhưng năm 2008 thì lại lấy 28,5, vậy em xin hỏi là với số điểm 27,25 của mình em có cơ hội đỗ được không, Và theo đánh giá của Ban tư vấn thì điểm chuẩn khối D năm nay của các trường có giảm hay không? (ngocminhtrinh2292@yahoo.com.vn)

Theo đánh giá của Ban tư vấn thì đề thi khối D năm nay không dễ hơn so với năm 2009. Chính vì thế việc biến động điểm chuẩn là không có nhiều. Nhận định của Ban tư vấn điểm chuẩn khối D của HV Tài chính có tưởng tương đương hoặc cao hơn năm trước từ 1-1.5 điểm. Với mức điểm em đạt được Ban tư vấn nghĩ em hoàn toàn có thể tự tin với khả năng trúng tuyển của mình.

Ban tư vấn tuyển sinh