Đuổi thi học sinh vì… mảnh giấy loại: Sẽ xử lý, không bao che!

(Dân trí) - Ông Trương Thức - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Đắk Lắk vừa cho biết, Sở đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc “thầy giáo đuổi thi học sinh vì… mảnh giấy loại” phải sớm họp, xử lý vụ việc trước khi kết thúc năm học.

Theo ông Thức, Sở đã nhận được báo sự việc bằng văn bản của lãnh đạo Trường Trần Quang Khải. Trước đó, sau khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu trường đã chủ động báo cáo sự việc bằng điện thoại lên lãnh đạo Sở. Việc làm này của trường, theo ông Thức là rất kịp thời, đáng hoan nghênh.  

“Việc xử lý kỷ luật cán bộ, giáo viên có vi phạm tại trường Trần Quang Khải, thuộc thẩm quyền xử lý của hiệu trưởng. Sở chỉ nắm thông tin, hướng dẫn chứ không trực tiếp xử lý. Tuy nhiên, Sở đã có chỉ đạo, yêu cầu nhà trường khẩn trương họp xác minh sự việc, xử lý các cá nhân liên quan theo đúng quy định ngành, trong tháng 5, trước khi kết thúc năm học” - ông Thức cho biết.

Cùng ngày, thầy Lê Văn Hào - hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã tổ chức cho học sinh Trần Văn Nam thi bổ sung môn Sinh học vào thứ 6 (2/5), và em Nam đã tham gia đầy đủ. Thầy Hào cũng cho biết, nhà trường vẫn đang tiến hành xác minh các bên liên quan, khi đầy đủ bằng chứng sẽ thành lập hội đồng tổ chức họp xử lý vụ việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, trước khi kết thúc năm học.

“Quan điểm của trường là không bao che, sau khi tiến hành xác minh, nếu cá nhân thầy Hải có sai phạm, trường sẽ xử lý nghiêm” - thầy Hào cho biết.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, ngày 24/4/2014, tại Trường THPT Trần Quang Khải (xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) tổ chức kiểm tra kết thúc học kỳ II ở bộ môn Sinh học, tại phòng thi số 7 (C104) do thầy giáo Nguyễn Minh Hải (dạy bộ môn Tin học) coi thi. Quá trình chuẩn bị các thủ tục, thầy Hải chỉ định học sinh Trần Văn Nam (lớp 10A1) lên nhặt mảnh giấy loại gần bàn giáo viên bỏ vào sọt rác, do học sinh Nam chậm nhặt mảnh giấy, thầy Hải đã không phát đề thi cho em này.

Khi được yêu cầu ký vào bảng danh sách tham dự kỳ thi, học sinh Nam thắc mắc, không chịu ký vào bản danh sách do không được phát đề. Sau đó, giáo viên Hải đã đuổi học sinh Nam khỏi phòng thi số 7.

Thầy Hải và học sinh Nam sau đó đã được ban giám hiệu yêu cầu viết bản tường trình về sự việc, trong bản tường trình của mình, thầy Hải thừa nhận việc chậm phát đề thi cho học sinh Nam nhằm mục đích “giáo dục ý thức vệ sinh” và không thừa nhận dùng lời lẽ thô tục để đuổi thi học sinh Nam và cho rằng, em này tự ý bỏ thi. Tuy nhiên, tường trình của các học sinh cùng thi phòng số 7 đều khẳng định thầy Hải không phát đề thi cho học sinh Nam và dùng lời lẽ thô tục để đuổi học sinh này khỏi phòng thi.

Lê Văn