Đường dây nóng dành cho sinh viên nghèo

(Dân trí) - Các nhà quản lý giáo dục Trung Quốc đã mở một đường dây nóng hoạt động 24/24h dành cho các sinh viên muốn đi học ĐH nhưng không thể trang trải tiền học phí.

“Các bậc phụ huynh và sinh viên có thể gọi điện đến để biết thông tin về các chương trình hỗ trợ tài chính của nhà nước dành cho các sinh viên năm đầu thuộc các gia đình có thu nhập thấp, đồng thời thông báo các trường ĐH không thực hiện các chương trình này” - ông Wang Xuming, người phát ngôn của Bộ Giáo dục Trung Quốc phát biểu.

 

“Bộ sẽ giải quyết các vấn đề được thông báo vào thời điểm thuận lợi”, ông Wang cho biết thêm.

 

Giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc cha mẹ ở Trung Quốc, đặc biệt là những người nghèo vốn coi bằng cấp là con đường nhanh và an toàn tới giàu sang cùng địa vị xã hội.

 

Tuy vậy học phí ĐH lại là cơn ác mộng triền miên đối với nhiều gia đình. Mức học phí ĐH trung bình là 5.000 nhân dân tệ/năm (tương đương 10 triệu VNĐ), một khoản tiền vượt quá khả năng của hầu hết các gia đình ở nông thôn vốn chỉ kiếm được trung bình khoảng 3.200 nhân dân tệ mỗi năm.

 

Theo các con số chính thức, khoảng 4 triệu sinh viên ĐH ở Trung Quốc đang chịu cảnh nghèo khổ, chiếm tới 26% tổng số sinh viên toàn quốc.

 

Ông Wang cho biết, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã giới thiệu một chính sách “Kênh Xanh” vào năm 2000 là một phần của cơ chế giúp đỡ các sinh viên nghèo học ĐH trên phạm vi cả nước. Chính sách này sẽ được củng cố nhằm đảm bảo các sinh viên nghèo có thể đăng ký học ĐH trước và chậm việc nộp học phí.

 

Theo số liệu của Bộ giáo dục Trung Quốc, khoảng 390.000 sinh viên sử dụng “Kênh Xanh” để đăng ký vào ĐH trong năm 2005, chiếm 8% tổng số sinh viên đăng ký.

 

Vào năm 1999, Trung Quốc cũng đã tiến hành một kế hoạch có quy mô lớn nhằm cung cấp các khoản vay trợ cấp cho sinh viên nghèo. Vào cuối tháng 6 vừa qua, đã có 2,4 triệu sinh viên nhận tiền vay với tổng số tiền 20,24 tỷ nhân dân tệ.

 

Tuy nhiên trước tình cảnh các sinh viên ra trường ngày càng khó bảo đảm có việc làm, việc vay vốn lại trở thành vấn đề mạo hiểm. Các khoản vay cho sinh viên không tính lãi suất khi sinh viên đang học, nhưng sau khi sinh viên tốt nghiệp và có tiền hoàn trả, khoản vay này sẽ được tính lãi suất khoảng 4%. Nếu không thể giải quyết được nợ nần đúng thời gian, sinh viên sẽ bị đưa vào “danh sách đen” của ngân hàng.

 

Hiện nay các trường ĐH được yêu cầu cung cấp thêm các chương trình học và làm, giảm hoặc xóa hẳn phí cho các sinh viên nghèo nhất và giảm học phí 10% để trợ cấp sinh viên nghèo.

 

Trong ngày đầu tiên hoạt động, đường dây nóng của Bộ Giáo dục Trung Quốc đã nhận được 80 cuộc gọi.

 

Sở Lưu Hương
Theo Chinaview