Anh:

Ép học sinh mua đồng phục đắt tiền có thể bị truy tố

Khi năm học mới đang đến gần thì vấn đề đồng phục học sinh càng nóng lên ở Anh do giá đồng phục vốn đã cao lại bị các nhà cung cấp độc quyền đẩy cao thêm.

Ngay từ đầu năm nay, Cơ quan về công bằng thương mại (OFT) của Anh đã cảnh báo các trường về vấn đề đồng phục. OFT cho rằng, đồng phục phải có giá phải chăng, dễ mua và các trường ép học sinh mua những bộ đồng phục quá đắt tiền có thể sẽ bị truy tố. Các trường cũng không được phép chỉ định nhà cung cấp đồng phục.

 

Theo điều tra của OFT hồi năm ngoái, các bậc phụ huynh có con học tiểu học có thể tiết kiệm 9 bảng và các bậc phụ huynh có con học trung học có thể tiết kiệm đến 27 bảng mỗi năm nếu họ được mua đồng phục ở thị trường tự do.

 

Thị trường đồng phục ở Anh trị giá khoảng 450 triệu bảng mỗi năm. “Điều tra của chúng tôi cho thấy, 87% người dân vẫn phải mua đồng phục từ các nhà cung cấp được chỉ định. Như vậy sẽ bị đắt hơn nhiều,” một quan chức của OFT nhận xét.

 

Còn theo một khảo sát do Văn phòng tư vấn công dân (CAB) công bố ngày hôm qua, giá đồng phục ở các trường rất khác nhau, trong đó, một số bậc phụ huynh phải chi đến 500 bảng cho đồng phục của con. Một phụ huynh cho biết: “Đồng phục trung học của con gái tôi tốn hơn 500 bảng, trong khi chúng tôi chỉ được hỗ trợ 12 bảng. Thật buồn cười.”

 

Theo khảo sát này, có đến 75% các bậc phụ huynh phàn nàn chi phí cho sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục, ảnh chụp và các chuyến tham quan là “rất đắt” hoặc “quá đắt” đắt.

 

10% số người được hỏi cho biết, chi phí giáo dục ảnh hưởng đến quyết định chọn trường cho con của họ.

 

“Nhiều bậc cha mẹ không còn cảm giác giáo dục là miễn phí nữa, nó tác động mạnh đến tài chính của họ và có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành của các em,” ông David Harker, giám đốc điều hành CAB, nói.

 

Theo Nhân Dân