“F5” bản thân đầu năm mới: Khơi nguồn thành công

Thành công không đến trong một sớm một chiều mà đó là cả một sự nỗ lực học hỏi và thay đổi thói quen hàng ngày.

Làm việc có kế hoạch

Trên thực tế những người thành công luôn thức dậy sớm và bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày làm việc. Họ lên danh sách tất cả những thứ mình cần thực hiện trong ngày. Đó là cách giúp họ thúc đẩy bản thân hoàn thành công việc đúng thời gian.

Không những vậy, họ còn biết làm chủ cảm xúc, đẩy lùi tiêu cực để thực hiện những kế hoạch đặt ra một cách hiệu quả. Có rất nhiều người trong chúng ta, khi gặp những vấn đề không như ý, chỉ đơn giản là một kế hoạch đã bị sếp phớt lờ sẽ không thể tập trung cho công việc suốt cả một ngày.

Không sợ mắc sai lầm và tin vào bản thân mình

Không ai bước đến thành công mà không mắc phải những sai lầm. Trước khi thành công với bộ phim hoạt hình kinh điển “Công chúa bạch tuyết”, Walt Disney cũng từng bị sa thải bởi một biên tập báo bởi vì ông ấy cho rằng Walt Disney “thiếu sự tưởng tượng và ý tưởng.”

Larry King phát thanh viên của đài truyền hình và đài phát thanh Mỹ nói “Không quan trọng bạn đang ở trong ngành công nghiệp nào, nếu bạn hạnh phúc thì đừng bỏ nó. Hãy tin vào bản năng của mình và đừng làm một thứ chỉ vì tiền”.

Đừng trì hoãn

Nhà sáng lập Virgin Group - tỷ phú Richard Branson từng chia sẻ “Cơ hội giống như bình minh. Nó đến rất nhanh và không xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo nhất. Chính vì thế, cần phải sẵn sàng nắm bắt cơ hội mọi lúc”.

Đó cũng là cách Jack Ma đã làm để cải thiện vốn tiếng Anh của mình. Năm 1972, tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon đến thăm Hàng Châu và nơi đây trở thành trung tâm du lịch. Để học tiếng Anh, mỗi sáng bất kể mưa, nắng hay tuyết, Jack Ma đạp xe 40 phút để tới khách sạn Hàng Châu (giờ gọi là khách sạn Shangri-La Hàng Châu) và gặp gỡ các du khách nước ngoài.

“Cứ như vậy trong suốt 9 năm, tôi làm hướng dẫn viên miễn phí cho khách du lịch và đổi lại họ dạy tôi tiếng Anh” - Jack Ma kể.

Thực hiện kế hoạch ngay hôm nay

Rõ ràng, sự thành công của những hình mẫu trên chính là: không ngừng nỗ lực và vượt qua rào cản chính mình. Nhiều bạn trẻ ước mong có sự nghiệp như ý, thăng tiến vượt bậc nhưng thiếu sự chuẩn bị cho những kỹ năng cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ, muốn cải thiện nhưng lại ngại vì không biết bắt đầu từ đâu.

Chương trình iTalk đồng hành cùng người trẻ chinh phục mục tiêu giao tiếp tiếng Anh tự tin và vững vàng.
Chương trình iTalk đồng hành cùng người trẻ chinh phục mục tiêu giao tiếp tiếng Anh tự tin và vững vàng.

Thấu hiểu được tâm lý trên của người học đa phần là giới trẻ và dân văn phòng, chương trình Anh ngữ Đàm thoại Ứng dụng – iTalk – của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) được thiết kế giúp học viên cải thiện kỹ năng giao tiếp Anh ngữ nhanh chóng.

Thời gian thực hành được tối ưu hóa và nội dung gần gũi với cuộc sống hằng ngày: thuyết trình, du lịch, thương thảo,… Khác với lớp học truyền thống, học viên iTalk sẽ được tạo cơ hội nghe – nói tối đa và được giáo viên giàu kinh nghiệm chỉnh sửa và giải đáp thắc mắc ngay tại chỗ. Ngoài ra, nền tảng ngữ pháp vẫn được đảm bảo nhằm tránh tình trạng người học hoang mang về kiến thức và có thể tự tin ứng dụng trong nhiều ngữ cảnh. Từ đó, họ sẽ tiến bộ nhanh chóng và giữ được niềm tin vào định hướng học tập.

Như những bậc tiền bối đã thành công trên hành trình của họ, sự cương quyết và lòng tin là chìa khóa bí mật giúp họ thành công. Còn bạn đã sẵn sàng hành động ngay hôm nay?

VUS tặng bạn ưu đãi đầu năm, truy cập TẠI ĐÂY để lại thông tin của bạn để nhận tư vấn miễn phí và được lì xì ngay Học bổng mùa xuân trị giá 500.000 đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình học và ưu đãi, vui lòng gọi (08) 7308 3333.