FPT được phép thành lập trường đại học tư

(Dân trí) - Ngày 10/3/06, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý với chủ trương thành lập trường đại học FPT, theo đó trường Đại học FPT sẽ được tổ chức và hoạt động theo mô hình của trường đại học tư thục.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo Ban sáng lập của trường đại học FPT xây dựng dự án khả thi. Trong tương lai, trường sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin.

 

Ý kiến của Thủ tướng cũng nhấn mạnh khi xây dựng dự án cần chú trọng gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của nhà trường với hoạt động của Cty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT và Khu công nghệ cao Hoà Lạc; bảo đảm phù hợp với quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực.  

Trước đó, ngày 12/9/05 Bộ GD - ĐT có công văn đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học tư thục FPT kèm theo báo cáo của Ban sáng lập Trường Đại học tư thục FPT về tình hình triển khai đề án thành lập trường.

Nguyên Đức