Nghệ An:

Gạch nhầm bài thi của thí sinh vì tưởng giấy nháp

(Dân trí) - Trong buổi thi môn Toán sáng 4/7 tại điểm thi trường Dân lập Nguyễn Trường Tộ (TP Vinh), khi giám thị phòng 188 yêu cầu thí sinh nộp giấy nháp mang từ bên ngoài vào, một thí sinh nghe không rõ đã nộp tờ giấy thi thứ nhất. Giám thị tưởng giấy nháp nên gạch chéo để hủy tờ “nháp” này.

Cuối buổi, khi thí sinh hỏi giám thị thì mới ngớ người ra vì phần bài thi của mình đã bị gạch chéo.

 

“Phần giấy thi đó chỉ có mấy dòng nhưng Hội đồng thi liên trường cụm Vinh vẫn công nhận phần bài làm bị gạch đó của thí sinh”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi - Chủ tịch Hội đồng thi liên trường cụm Vinh cho biết. 

N.N

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007