Gần 10.000 học sinh vui trải nghiệm toán học

Diễn ra trong ba tháng qua ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội (6/1), Hải Phòng (9/3), TP.HCM (16/3), Đà Nẵng (23/3) và kết thúc tại Cần Thơ (30/3), ngày hội ViOlympic - Vì công dân điện tử đã được đông đảo học sinh tiểu học khắp cả nước hưởng ứng.

“Học Toán và thi Toán thật vui!”

 

Đó là nhận xét chung của nhiều học sinh khi tham gia ngày hội. Ở độ tuổi tiểu học, hầu như mọi trẻ em đều thích chơi hơn học, đặc biệt là môn Toán vốn khô khan. Vậy điều gì đã khiến cho gần 10.000 học sinh khối tiểu học trên cả nước tham gia ngày hội ViOlympic - Vì công dân điện tử rất hứng thú cùng Toán học?
 
ViOlympic thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tiểu học.

ViOlympic thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tiểu học.
 
 

Có thể nói tại ngày hội, lần đầu tiên trẻ nhỏ được sống trong không khí “chơi mà học” đầy hào hứng cùng Toán học. Có nhiều cách để trẻ chơi cùng Toán, như 50 đại diện xuất sắc từ các trường được so tài trực tiếp theo hình thức “rung chuông vàng” qua phần thi Cóc vàng tài ba, học sinh các khối lớn thi giải toán qua internet hay thú vị nhất là mọi học sinh đều được trải nghiệm luyện và thi Toán trên Samsung SmartTV. Mỗi cách thức đều mang đến những không khí học Toán sôi nổi riêng, khiến ngày hội luôn tràn ngập nụ cười trẻ nhỏ.

 

Trải nghiệm học Toán qua TV đầy sôi nổi

 

Ở bất cứ đâu, điểm nhấn của ngày hội luôn là khu vực trải nghiệm ứng dụng ViOlympic - Em học toán vui nhộn trên Smart TV. Em Ngọc Hà (HS lớp 4 trường Mạc Đĩnh Chi, Cần Thơ) thích thú: “Em từng  tham gia thi toán ViOlympic  trên máy tính nhưng đây lần đầu được trải nghiệm cuộc thi này trênTV thật thích! Cứ như vừa được xem TV, vừa được chơi game tìm kho báu, lại vừa học thêm Toán. Nhờ vậy mà em thấy học Toán dễ dàng, lại vui hơn”.
 
Không chỉ các bé thích thú, nhiều phụ huynh cũng rất ấn tượng với các phần mềm vui học trên SmartTV

Không chỉ các bé thích thú, nhiều phụ huynh cũng rất ấn tượng với các phần mềm vui học trên SmartTV
 

 

Có đến 8 dạng trò chơi minh họa dễ thương, đầy màu sắc khiến khu vực trải nghiệm ứng dụng ViOlympic trên SmartTV luôn đông đúc các em nhỏ xếp hàng chờ đợi. Nhiều phụ huynh chứng kiến các bé tham gia giải toán trên TV cũng thấy thú vị không kém. Anh Minh Hồ (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng: “Trẻ nhỏ rất thích những hình ảnh vui nhộn, ngộ nghĩnh, không thích gò bó sách vở nên việc học Toán qua ứng dụng TV thông minh rất hay. Cách học này thật sự hấp dẫn, tạo niềm vui cho các bé khi học Toán”.
 
Em Đào Minh Duy hào hứng thử tài giải Toán qua Samsung SmartTV
Em Đào Minh Duy hào hứng thử tài giải Toán qua Samsung SmartTV
 

 

Nhiều em nhỏ tham gia ngày hội đã chia sẻ không chỉ biết thêm cách học Toán mới, các em còn tìm thấy niềm vui ở Toán để thêm yêu môn học này. Em Hoàng Ngọc (học sinh lớp 5 trường Ngô Sĩ Liên, Đà Nẵng) hào hứng: “Em thấy trước đây môn Toán rất khô và khó học tốt, đến với ngày hội ViOlympic, em nhận ra những môn học khô khan cũng có thể trở nên rất vui nhộn và sinh động, thật ấn tượng!”. Còn em Đào Minh Duy - người đoạt giải nhất cuộc thi “Cóc vàng tài ba” tại TP.HCM chia sẻ: “Cũng các đề thi ViOlympic nhưng dường như giải qua TV dễ dàng và thú vị hơn hẳn. Vậy thì em có thể học Toán cả ngày không biết chán!”.

 

Anh Tuấn Anh, phụ huynh Minh Nam (lớp 3, tiểu học Phan Đình Phùng) nhận xét: “Ứng dụng ViOlympic - Em giỏi Toán là cách học toán mới giúp trẻ hình thành thói quen tư duy và phản ứng nhanh nhạy trước nhiều câu hỏi linh động. Hơn nữa, trẻ có thể luyện toán ở nhà thông qua sự hỗ trợ của bố mẹ, giúp gắn kết mọi thành viên trong gia đình”.
 
Chơi Angry Bird điều khiển bằng cử chỉ khiến các em vô cùng thích thú
Chơi Angry Bird điều khiển bằng cử chỉ khiến các em vô cùng thích thú.
 

 

Hành trình trải nghiệm toán học cùng ViOlympic đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng học sinh tiểu học về một ngày hội Toán học nhiều niềm vui. Đó cũng có thể xem là thành công lớn của chương trình, khi tình yêu Toán học trong lòng trẻ thơ có thêm cơ hội được ươm mầm và phát triển.