Gần 140.000 thí sinh Hà Nội, TPHCM thi vào lớp 10

(Dân trí) - Hôm nay, hơn 83.200 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 THPT. Đây là cuộc thi mang tính cạnh tranh gay gắt không kém thi đại học vì chỉ có hơn 61.850 chỉ tiêu vào 167 trường THPT công lập. Đề thi sẽ tập trung vào chương trình lớp 9.

Với tính chất cạnh tranh khá gay gắt của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội tăng cường kỷ luật phòng thi sau khi rút kinh nghiệm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.
 

Gần 140.000 thí sinh Hà Nội, TPHCM thi vào lớp 10 - 1

Theo ông Nguyễn Cao Biền - Phó Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượng thí sinh tương đương với thi tốt nghiệp THPT nhưng không có hỗ trợ của lực lượng thanh tra Bộ GD-ĐT nên Hà Nội càng phải quan tâm đến trình độ nghiệp vụ của lực lượng thanh tra cơ sở, đồng thời bố trí các đoàn thanh tra lưu động của Sở và Phòng GD-ĐT các quận, huyện.

Đội ngũ giám thị sẽ gồm 50% giáo viên THCS không dạy Ngữ văn và Toán lớp 9 năm học 2008-2009; 50% là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn và Toán. Lực lượng giáo viên Ngữ văn và Toán sẽ tham gia công tác thanh tra.

Ông Đoàn Hoài Vĩnh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, rút kinh nghiệm trong đợt thi tốt nghiệp vừa qua, vẫn có trường hợp giám thị chưa nắm vững quy chế dẫn đến một số sai sót, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập Quy chế thi, nghiệp vụ trông thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức học tập Quy chế thi, nội quy thí sinh cho các thí sinh.

Đặc biệt, các Hội đồng coi thi có phương án đề phòng trường hợp thiếu đề thi sau khi đã dùng hết túi đề dự phòng, tổ chức sao in đề thi đúng quy định, có sự giám sát của Thanh tra và cán bộ an ninh; Tổ chức thu lại những đề thi thừa của các phòng thi ngay sau khi phát đề cho thí sinh, thực hiện ký biên bản và niêm phong túi đề thi thừa theo quy định.

Các Tổ thanh tra Hội đồng coi thi cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ phát hiện và ngăn ngừa các hành vi gian lận. 

Được biết, năm nay Hà Nội vẫn thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển, điểm dự tuyển của học sinh Hà Nội sẽ được tính trên cơ sở kết quả học lực, hạnh kiểm bốn năm học ở bậc THCS và điểm thi hai môn văn, toán.
 

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2009 Hà Nội

 

Sáng 24/6: môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu làm bài từ 8 giờ.

 

Chiều 24/6: môn Toán, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu làm bài từ 14h30.

 

Ngày 25/6: HS đăng ký dự thi vào các lớp chuyên sẽ thi các môn chuyên.

 
 
Cũng trong ngày hôm nay 24/6, hơn 53.900 học sinh lớp 9 của TPHCM bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Năm nay, TPHCM có 17 quận, huyện thi tuyển và 7 quận huyện xét tuyển. 

Theo thống kê của sở GD-ĐT TPHCM, năm nay thành phố có khoảng 46.162 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 hệ thường và 7.749 thí sinh thi vào hệ chuyên, trong đó có 541 học sinh giỏi từ các tỉnh khác về TPHCM để thi. Sẽ có 39.950 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và không chuyên tại các trường THPT có thi, còn lại gần 14.000 học sinh bị loại sẽ học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân lập, trường TCCN... 

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, TP.HCM huy động 6.200 giáo viên làm giám thi ở 102 hội đồng coi thi (11 hội đồng thi vào trường, lớp chuyên).  

Điểm thi được tính bằng điểm tổng ba môn thi (môn văn, toán nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Sau khi có kết quả thi, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiến hành xét tuyển theo ba nguyện vọng đã đăng ký theo nguyên tắc xét tổng điểm từ cao xuống thấp tương ứng với chỉ tiêu tuyển của các trường.  

Theo kế hoạch, nggày 18/72009, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10, các trường THCS hoàn trả hồ sơ cho học sinh làm thủ tục nhập học lớp 10 và các trường THPT công bố kết quả xét tuyển. Từ ngày 20-31/7, các trường THPT nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển. 

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT 2009 TPHCM

 

Ngày 24/6:

 

Sáng: môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu làm bài 7h30 giờ.

 

Chiều: môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu làm bài từ 14h30.

 

Ngày 25/6: môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

 

Ngày 26/6: HS đăng ký dự thi vào các lớp chuyên sẽ thi các môn chuyên.

 
Hồng Hạnh - Hiếu Hiền