Huế:

Gần 300 suất học bổng đến với học sinh dân tộc thiểu số nghèo

(Dân trí) - Trong hai ngày 17-18/3, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu Lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao tặng gần 300 suất học bổng cho học sinh nghèo nhằm góp phần chăm sóc các em học sinh khó khăn có điều kiện đến trường, hoàn thành việc học tập.

Tới tham dự có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước và các lãnh đạo tỉnh và Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chương trình đã trao 60 suất học bổng Vừ A Dính đến học sinh dân tộc (25 suất cho tiểu học mỗi suất trị giá 800.000 đồng và 35 suất THCS và THPT, mỗi suất trị giá 1 triệu động). Cùng với đó, Quỹ đã phối hợp với Công ty CP DV TM và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh trao 202 suất học bổng cho học sinh Tiểu học – THCS – THPT có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 650.000 đồng, gồm hiện vật và 500.000 tiền mặt). Chương trình còn trao 12 căn nhà tình thương (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn và 450 phần quà kèm theo trị giá từ 400.000 đồng tới 500.000 ngàn đồng.

Tại buổi lễ Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Trong 15 năm qua Quỹ học bổng Vừ A Dính luôn tạo điều kiện để giúp đỡ các em học sinh trên mọi miền đất nước và hải đảo để các em tới trường với một điều kiện học tập đầy đủ. Hiện Quỹ học bổng Vừ A Dính đã thành lập được một số dự án, chương trình như Chắp cánh ước mơ, Ươm mầm tương lai cho học sinh nghèo.

Em Hoàng Thị Ly Ly (Dân tộc Pa Cô, học sinh 6/1Trương, THCS Hồng Thuỷ, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: “Từ nhà tới trường em rất xa, gia đình bố mẹ nghèo lắm những vẫn cố gắng cho em đi học. Ở trường thầy cô cũng quan tâm, bảo em tới trường và học, không sau này sẽ nghèo lắm. Nhận được học bổng em thấy rất vui để phụ giúp bố mẹ”.


Gần 300 học bổng trao tay những em học sinh nghèo dân tộc thiểu số.

Gần 300 học bổng trao tay những em học sinh nghèo dân tộc thiểu số.

Phạm Hoàng - Đại Dương