Gần 4.500 thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ nhất

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, ngày thi thứ nhất tốt nghiệp THPT với 2 môn Văn và Sinh, cả nước có 4.462 thí sinh bỏ thi. Trong đó, môn Văn vắng 3.859 thí sinh, còn môn Sinh vắng 603 ...

Gần 4.500 thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ nhất - 1

Kết thúc buổi thi Văn, cả nước có 3.859 thí sinh bỏ thi. Trong đó, có 216 thí sinh bị ốm, 38 thí sinh bị tai nạn giao thông, 27 thí sinh đến muộn và 3.208 thí sinh bỏ thi không lý do.

So với môn Văn thì số lượng thí sinh bỏ thi môn Sinh học thấp hơn rất nhiều, trong đó số thí sinh bị ốm không thể dự thi 129; số thí sinh vi phạm quy chế là 19, giảm so với môn Văn 65 trường hợp. Thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi là 14, thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài là 19 em, còn lại là số thí sinh bỏ thi không lý do.

Theo nhận định của Bộ GD-ĐT, số thí sinh vi phạm quy chế bị phát hiện và bị đình chỉ thi giảm nhiều so với kỳ thi năm 2008; không xảy ra các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử. Không có giám thị nào vi phạm quy chế.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại ở một số ít Hội đồng coi thi như còn hiện tượng thiếu đề thi nên phải sử dụng đề dự phòng. Cơ sở vật chất cho tổ chức thi còn chưa được chuẩn bị tốt nên chậm khắc phục được những trường hợp bất thường xảy ra như mất điện không đảm bảo ánh sáng, mưa gió lớn làm ướt giấy thi.

Đặc biệt, vẫn còn hiện tượng “xả phao” sau mỗi buổi thi. Một số giám thị còn chưa nắm vững quy chế và nghiệp vụ thi.

Để bảo đảm các buổi thi còn lại tiếp tục an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tối qua (2/6), Bộ GD-ĐT đã có công văn hoả tốc yêu cầu Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đặc biệt là các Hội đồng coi thi phát huy những ưu điểm; biểu dương kịp thời những cá nhân và tập thể làm tốt; phê bình, rút kinh nghiệm để khắc phục ngay đối với những việc làm chưa tốt.

Hôm nay (3/6), thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi 2 môn: Địa lý (thời gian làm bài là 60 phút) và Vật Lý (90 phút).
 

TPHCM: Không có chuyện lộ đề Văn

 

Trước thông tin lộ đề môn Văn, ông Nguyễn Văn Ngai - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, kiêm trưởng ban tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tại TPHCM - khẳng định: Không thể có chuyện đó. “Việc in sao đề, giao chuyển đề ở TPHCM tuyệt đối an toàn” - ông Ngai nhấn mạnh.

 

Ngày thi tốt nghiệp đầu tiên tại TPHCM diễn ra khá suôn sẻ và an toàn, chỉ xảy ra 3 trường hợp vi phạm ở môn Văn thuộc hệ GDTX. Cụ thể là 2 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi ở hội đồng thi Chu Văn An và hội đồng thi THCS Lê Quý Đôn. Trường hợp còn lại là một thí sinh ở hội đồng thi Độc Lập (Q.Phú Nhuận) bị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi. Đây là thí sinh tự do quê Cần Thơ.

 

Cũng trong buổi thi môn Văn, một thí sinh có tiền sử bị bệnh tim ở hội đồng thi Trần Đại Nghĩa thuộc hệ GDTX đã bị ngất giữa chừng khi đang làm bài thi. Thí sinh này được chuyển ngay đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu.

 

Về việc người bán hủ tiếu ra vào hội đồng thi Phan Đăng Lưu đang lúc diễn ra buổi thi môn Văn, ông Ngai cho biết: “Theo nguyên tắc thì vi phạm, tuy nhiên xét thực tế thì trường Phan Đăng Lưu có 2 khu và người đưa hủ tiếu cũng là nhân viên của trường. Tuy nhiên, cũng đã đề nghị hội đồng thi rút kinh nghiệm không để xảy ra tương tự”.

 

Ngoài ra, ông Ngai cũng thông tin thêm có một trường hợp giám thị mang điện thoại vào hội đồng thi và đã bị nhắc nhở.   

Hồng Hạnh - Lê Phương - Công Quang

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009