Gần 500 đầu sách tham khảo được giới thiệu vào trường học

(Dân trí)-NXB Giáo dục Việt Nam vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT về danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2013 - 2014. Đây chỉ là một kênh giới thiệu để các trường học có thể lựa chọn sách tham khảo, không phải là danh mục bắt buộc.

Những năm trước đây, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt Danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học. Các cơ sở giáo dục trong toàn quốc dựa vào Danh mục này lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu của giáo viên và học sinh, bổ sung cho thư viện, hỗ trợ quá trình dạy - học, định hướng đọc cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giúp Bộ cũng như lãnh đạo ngành giáo dục địa phương quản lí chất lượng nguồn sách và đánh giá xếp loại thư viện trường học.

Tuy nhiên sau này có nhiều ý kiến cho rằng, việc Bộ GD-ĐT ban hành danh mục sách tham khảo đã tạo điều kiện độc quyền cho NXB Giáo dục Việt Nam nên sau đó Bộ không còn ban hành nữa. Năm nay trước việc “bát nháo” của thị trường sách tham khảo nên NXB Giáo dục Việt Nam đã chủ động giới thiệu các đầu sách để các trường học.

Theo danh mục giới thiệu sách tham khảo của NXB Giáo dục Việt Nam thì ở cấp tiểu học có 158 đầu sách dành cho giáo viên và học sinh. Con số này ở cấp THCS là gần 100 đầu sách và ở bậc THPT là gần 80 đầu sách. Bên cạnh đó danh mục cũng giới thiệu các bộ sách tham khảo dùng chung, tạp chí, chuyên san… Tổng cộng có khoảng 500 đầu sách tham khảo được giới thiệu vào trường học.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, dựa vào danh mục này, các Sở GD-ĐT có thể hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai bổ sung sách mới cho thư viện trường học để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao văn hoá đọc trong nhà trường.

S.H