Đắk Lắk:

Gần 500 học sinh THPT tham dự hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh

(Dân trí) - Sáng 26/1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh THPT tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, năm 2015 với sự tham dự của gần 500 học sinh.

Gần 500 học sinh các trường THPT tham dự hội thao
Gần 500 học sinh các trường THPT tham dự hội thao

Hội thao được Sở GD-ĐT, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức 2 năm/lần với sự tham dự của 52 trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có 468 học sinh tham gia thi đấu với 7 nội dung thi: Một số hiểu biết chung về quốc phòng - an ninh; Đội ngũ; Tư thế, động tác vận động chiến trường; Bắn súng AK; Ném lựu đạn trúng đích; Tháo, lắp súng AK ban ngày; Băng bó, cứu thương.

Trong các môn thi, môn thi bắn súng tiểu liên AK là môn thi được chú ý và chuẩn bị kỹ càng nhất, có156 học sinh khối lớp 12 của các trường dự thi và được tổ chức tại trường bắn Cư Êbua. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tại các huyện, thành đã tổ chức tập bắn, huấn luyện kỹ năng bắn đạt thật cho tất cả các học sinh tham dự hội thi.

Tại lễ khai mạc, học sinh được tổ chức rước đuốc từ tượng đài Bác Hồ với Thiếu nhi dân tộc Đắk Lắk đến Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Hội thao nhằm nâng cao chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng, tạo niềm yêu thích cho học sinh với hoạt động thể dục thể thao, đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện của học sinh THPT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về lòng yêu quê hương tổ quốc và sẵn sằng bảo vệ đất nước. 

Gần 500 học sinh các trường THPT tham dự hội thao
Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh THPT tỉnh Đắk Lắk nhằm tuyển chọn những học sinh xuất sắc tham dự hội thao quốc gia.

Thông qua hội thao sẽ tuyển chọn được những học sinh xuất sắc, có khả năng để đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham dự hội thao quốc gia. Hội thi được diễn ra trong 4 ngày (25 - 28/1).

Trương Nguyễn